Giảm tỉ lệ chọi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Thái Nguyên

GD&TĐ -  Theo thống kê, số lượng thí sinh đăng ký vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Thái Nguyên năm học 2023-2024 giảm 332 em so với năm trước.

Thái Nguyên giảm tỉ lệ chọi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên.
Thái Nguyên giảm tỉ lệ chọi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên.

Cụ thể, năm học 2023-2024, trường THPT Chuyên Thái Nguyên được giao tuyển sinh 13 lớp, với 390 học sinh gồm các môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, riêng lớp chuyên Tiếng Anh tuyển sinh 2 lớp.

Đến hết ngày 29/5, số lượng thí sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên là 1.132 em đã giảm 332 em so với kỳ thi tuyển sinh năm học trước.

Theo đăng ký, tỷ lệ chọi của lớp chuyên Tin học là cao nhất, với 193 học sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ chọi là 1/6,43. Thấp nhất là chuyên Lịch sử có 78 học sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ chọi 1/2,60.

Còn số lượng thí sinh đăng ký dự thi chuyên Ngữ văn là 170 em, tỷ lệ chọi là 1/5,67. Sau đó là chuyên Toán có 162 học sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ chọi 1/5,40; chuyên Tiếng Trung có 150 học sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ chọi là 1/5,0. Còn đối với chuyên Tiếng Anh tuyển sinh 2 lớp chỉ tiêu 60 học sinh, có 286 học sinh đăng ký dự thi với tỷ lệ chọi là 1/4,77.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.