Hạ tầng thông tin mở đường cho phát triển
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và chính quyền xã Sáng Nhè xác định giảm nghèo về thông tin là một trong những tiêu chí quan trọng để nâng cao dân trí, cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển bền vững.
Với phương châm “lấy thông tin làm nền tảng, công nghệ làm động lực”, xã đã đẩy mạnh đầu tư, mở rộng hệ thống truyền thanh, viễn thông và Internet, đưa thông tin đến gần hơn với người dân vùng cao.
Đến nay, 100% thôn, bản có hệ thống truyền thanh cơ sở, nhiều khu vực xa trung tâm như Mường Đun, Phình Sáng, Xá Nhè đã được phủ sóng viễn thông, Internet băng thông rộng. Nhờ đó, người dân có thể tiếp cận thông tin về chính sách, khoa học kỹ thuật, thị trường nông sản và phòng chống thiên tai nhanh chóng, chính xác hơn trước.
Xã đã đưa Trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, giúp người dân dễ dàng tra cứu, nộp hồ sơ, nhận kết quả ngay tại trụ sở hoặc trực tuyến.
Việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ về ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử được xã thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Đến giữa năm 2025, toàn bộ dữ liệu dân cư của xã đã được làm sạch, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ tốt công tác quản lý hành chính và cung cấp dịch vụ công cho người dân.
Chính quyền xã cũng quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số, như: Trang bị máy tính, đường truyền Internet, phần mềm quản lý văn bản cho các cơ quan chuyên môn. Nhờ đó, việc xử lý công việc, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền trở nên nhanh gọn, minh bạch và hiệu quả hơn.
Tạo chuyển biến trong nhận thức cộng đồng
Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, linh hoạt và hướng mạnh về cơ sở. Ngoài các cuộc họp dân, loa truyền thanh, chính quyền xã đã khai thác hiệu quả mạng xã hội và trang thông tin điện tử của xã Sáng Nhè, thường xuyên cập nhật tin tức, phản ánh kịp thời hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.
Trang thông tin này cũng là kênh quảng bá tiềm năng du lịch, sản phẩm đặc trưng, những mặt hàng đang giúp nhiều hộ dân cải thiện thu nhập.
Cán bộ, công chức xã được tập huấn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm quản lý công việc và hệ thống văn bản điện tử.
Tại các nhà trường, công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh: 100% trường học sử dụng sổ điểm điện tử, hồ sơ trực tuyến; giáo viên ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, giúp học sinh tiếp cận tri thức mở.
Năm học 2024-2025, xã có 11 cơ sở giáo dục với hơn 6.500 học sinh, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt cao, duy trì vững phổ cập các cấp học.
Trong cộng đồng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” được gắn liền với việc phổ biến kiến thức, kỹ năng số.
Các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tích cực tuyên truyền, vận động hội viên học hỏi công nghệ, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống.
Đặc biệt, mô hình “Thanh niên khởi nghiệp số” và “Phụ nữ học công nghệ để làm kinh tế” đang được nhân rộng.
Nhiều thanh niên đã biết sử dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm nông nghiệp; phụ nữ vùng cao học cách bán hàng trực tuyến, kết nối khách hàng ngoài tỉnh, tạo nguồn thu ổn định.
Những đổi thay trong cách tiếp cận thông tin đang dần xóa bỏ rào cản địa lý, giúp đồng bào dân tộc thiểu số bắt kịp xu hướng phát triển.

Công nghệ số, đòn bẩy giảm nghèo bền vững
Sáng Nhè là xã đặc biệt khó khăn, song với tinh thần chủ động và sáng tạo, địa phương đã tận dụng công nghệ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Việc tiếp cận thông tin nhanh, chính xác giúp người dân mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, từ đó góp phần giảm nghèo rõ rệt.
Đến cuối năm 2024, xã còn 1.317 hộ nghèo, chiếm 38,04%, giảm bình quân 5-7% mỗi năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết.
Đây là kết quả của việc triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các dự án hỗ trợ sinh kế và nâng cao năng lực tiếp cận thông tin.
Trong nông nghiệp, người dân được hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật, theo dõi giá nông sản qua điện thoại, nắm bắt thời tiết để bố trí mùa vụ hợp lý. Sản lượng lương thực đạt hơn 11.200 tấn, lương thực bình quân đầu người 600 kg/năm, tăng 15% so với đầu nhiệm kỳ.
Các cây trồng chủ lực như cà phê, mắc ca, xoài, mít được mở rộng diện tích và cho thu nhập ổn định.
Công tác quản lý rừng, khoanh nuôi tái sinh, chi trả dịch vụ môi trường rừng được thực hiện công khai trên nền tảng số hóa. Người dân nhận tiền qua tài khoản ngân hàng, hạn chế thất thoát, bảo đảm minh bạch.
Xã triển khai 21 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, giúp 76% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, cải thiện điều kiện sống.
Trong lĩnh vực y tế và an sinh xã hội, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế, quản lý đối tượng chính sách, chi trả trợ cấp được thực hiện qua phần mềm quản lý dân cư, bảo đảm đúng đối tượng và thời gian. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%.
Các chương trình hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được công khai trên cổng thông tin điện tử, góp phần tăng tính minh bạch và niềm tin của người dân.
Xã cũng đẩy mạnh mô hình chính quyền điện tử cấp xã, cho phép người dân nộp hồ sơ, tra cứu thông tin và đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến. Việc tiếp cận dịch vụ công dễ dàng, nhanh chóng không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn nâng cao hiệu quả phục vụ, từng bước hình thành chính quyền số gần dân, vì dân.
Hướng tới xã thông minh vùng cao
Bước sang nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Sáng Nhè đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thông tin, mở rộng Internet đến 100% thôn, bản, phấn đấu 80% hộ dân có điện thoại thông minh và hoàn thành chuyển đổi số toàn diện trong quản lý hành chính, dân cư, đất đai, tài nguyên.
Xã chú trọng đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, coi đây là giải pháp căn cơ để thu hẹp khoảng cách vùng miền.
Phong trào “mỗi người dân là một công dân số” được phát động rộng rãi, hướng tới hình thành cộng đồng nông thôn mới năng động, biết khai thác thông tin phục vụ sinh kế, sản xuất và đời sống.
Giảm nghèo về thông tin không chỉ là mục tiêu trước mắt, mà còn là bước đi chiến lược để Sáng Nhè vươn lên, trở thành xã vùng cao phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số quốc gia.