Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai động viên thầy trò chiến thắng đại dịch, về “đích” năm học với kết quả tốt nhất

GD&TĐ - Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn tới dạy-học, Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai đã viết thư động viên thầy cô, học sinh, toàn ngành giáo dục nỗ lực vượt khó để đạt kết quả năm học tốt nhất.

Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai- bà Dương Bích Nguyệt.
Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai- bà Dương Bích Nguyệt.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai, bà Dương Bích Nguyệt: Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại đã xâm nhập vào nhiều trường học của tỉnh Lào Cai. Số học sinh, giáo viên mắc virut nhiều và ngày càng tăng  khiến công tác dạy- học của các nhà trường vốn đã khó khăn lại càng thêm khó khăn hơn.

Trong bối cảnh đó, toàn Ngành GD&ĐT Lào Cai với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch” đã tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19;

Đồng thời, chủ động, linh hoạt, tận dụng triệt để thời gian “an toàn” để tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp như dạy học tăng buổi/tuần ở các cấp học để có quỹ thời gian dự phòng; linh hoạt chuyển đổi hình thức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến khi có các ca F0.

Các cơ sở giáo dục, đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong cách làm và tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương; phối hợp tốt với các đơn vị liên quan để triển khai, thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát, phòng chống dịch.

Các nhà trường nỗ lực đưa học sinh trở lại học trực tiếp
Các nhà trường nỗ lực đưa học sinh trở lại học trực tiếp

Các nhà trường, nhất là trường PTDTNT, PTDTBT và các trường có học sinh bán trú, các thầy cô giáo vừa phải tổ chức dạy học vừa phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm virut để có biện pháp xử lý khoanh vùng, kịp thời dập dịch; vừa phải chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh nội trú, bán trú.

Đặc biệt, nhiều thầy cô vì phải đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho học trò nên cả tháng không được về nhà. Không ít thầy cô giáo bị nhiễm virut nhưng vẫn khắc phục tình trạng sức khỏe bị ảnh hưởng để tham gia giảng dạy trực tuyến. Nhiều học sinh sức khoẻ ảnh hưởng, hoàn cảnh khó khăn vẫn tham gia học tập với sự nỗ lực, cố gắng cao nhất có thể.

Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai ghi nhận, biểu dương, trân trọng sự nỗ lực, trách nhiệm, đoàn kết, tương thân tương ái và tinh thần vượt khó bền bỉ của các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh.

Thầy cô và học trò vượt qua khó khăn để dạy - học
Thầy cô và học trò vượt qua khó khăn để dạy - học

Mặt khác cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể, hội của tỉnh và sự ủng hộ của các bậc cha mẹ học sinh đối với Ngành Giáo dục Lào Cai trong suốt thời gian qua.

Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai khẳng định: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, Covid-19 đã làm chúng ta tiêu hao nhiều công sức; thầy cô phải rời bảng đen phấn trắng để đứng trước những bục giảng đặc biệt; các em học sinh với những hoạt động giáo dục chưa trọn vẹn khi ở trường… nhưng Covid-19 không thể mài mòn ý chí và nghị lực, tình yêu thương của các thầy cô dành cho học trò.  

Để nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục, phấn đấu hoàn thành chương trình, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học; bà Dương Bích Nguyệt mong muốn toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo và các em học sinh tiếp tục phát huy hơn nữa bản lĩnh, trí tuệ của nhà giáo và học sinh Lào Cai khắc phục khó khăn tổ chức dạy học trực tiếp ở những nơi đủ điều kiện;

Mặt khác linh hoạt, chủ động chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến khi có trường hợp học sinh, giáo viên F0 trong lớp học, trường học phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương mình…

Đảm bảo tối đa điều kiện cơ sở vật chất để học sinh được học tập, sinh hoạt tốt nhất.
Đảm bảo tối đa điều kiện cơ sở vật chất để học sinh được học tập, sinh hoạt tốt nhất.

Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai đã gửi tới toàn Ngành Giáo dục lời hiệu triệu: “Chúng ta hãy nỗ lực không ngừng, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua của Ngành Giáo dục; các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ trong thời gian qua để giúp đỡ các đơn vị còn khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ... đặc biệt trong công tác tổ chức ôn tập, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh lớp 9 thi chuyển cấp, học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp THPT để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 – 2022…”.

Đồng thời hy vọng và bày tỏ tin tưởng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cha mẹ học sinh; sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm cùng nhau khắc phục khó khăn của các cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, ngành GD&ĐT Lào Cai sẽ đạt kết quả tốt nhất trong năm học 2021- 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ