Giám đốc ĐH Thái Nguyên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân

GD&TĐ - Trong số 39 Nhà giáo được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân có GS.TS Đặng Kim Vui – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên

GS.TS Đặng Kim Vui được Chủ tịch nước phong tặng nhà NGND
GS.TS Đặng Kim Vui được Chủ tịch nước phong tặng nhà NGND

GS.TS Đặng Kim Vui sinh năm 1958, là du học sinh, nghiên cứu sinh tại trường Đại học Kỹ thuật Lâm Nghiệp Voronez, Liên Xô (Liên Bang Nga).

Trở về nước đến nay đã trực tiếp giảng dạy 33 năm; đảm nhiệm các vị trí: giảng viên chính, Trưởng Khoa Lâm nghiệp, Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng trường đại học Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên; Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Ông đã hướng dẫn, đào tạo thành công 5 tiến sĩ, 38 thạc sĩ và hàng nghìn kỹ sư ngành lâm nghiệp, sinh thái, môi trường; tham gia nghiên cứu và chủ trì nghiên cứu thành công 4 đề tài cấp Bộ, 3 đề tài cấp Nhà nước và nhiều đề tài, dự án nghiên cứu cấp tỉnh; chủ biên, xuất bản 10 cuốn sách và giáo trình và 44 bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín...

Được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2006; Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm 2013 được Hội đồng chức danh Giáo sư cấp Nhà nước phong tặng học hàm Giáo sư.

NGND GS.TS Đặng Kim Vui đã được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu thi đua cao quý: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba, Bằng Khen của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT, Bằng khen Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam...

GS.TS Đặng Kim Vui có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, có đạo đức tốt, gương mẫu trong công tác, được đồng chí, đồng nghiệp tin yêu; thực hiện tốt các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Liên tục đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

PGS.TS Phạm Hồng Quang, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư Phạm – Đại học Thái Nguyên khẳng định: GS.TS Đặng Kim Vui là một nhà khoa học , một nhà giáo mẫu mực về mọi phương diện, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đổi mới giáo dục cũng như có uy tín lớn đối với học sinh, đồng nghiệp, với ngành và xã hội.

Trong góc độ chuyên môn, trưởng thành từ một giảng viên, rồi hiệu trưởng trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên, Giáo sư là một nhà khoa học trí tuệ và gần gũi với quần chúng trong các đơn vị công tác.

Giáo sư đã rất dân chủ trong công tác quản lý. Sau khi nhận cương vị Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Giáo sư đã cùng với Ban chấp hàng Đảng bộ ổn định, xây dựng và phát triển Đại học, biết thu hút quần chúng tích cực, đoàn kết, xây dựng, phát triển các trường thành viên của Đại học...

Phẩm chất năng lực và những cống hiến của ông trong suốt quá trình công tác hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Nhà giáo nhân dân và là tấm gương điển hình tiêu biểu cho các cán bộ quản lý, giản viên, học viên, sinh viên trong Đại học Thái Nguyên và toàn quốc.

NGND, NGƯT là danh hiệu vinh dự Nhà nước nhằm tôn vinh những nhà giáo, cán bộ quản lý có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có tài năng sư phạm, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của đất nước, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ