Giám đốc công ty bị bắt vì chôn lấp trên 25.000 tấn chất thải

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trên khu đất rộng vài ha, vị giám đốc đã chỉ đạo nhân viên cho chôn lấp trên 25.000 tấn chất thải nguy hại.

Đông đã chỉ đạo nhân viên chôn lấp hàng chục ngàn tấn chất thải nguy hại.
Đông đã chỉ đạo nhân viên chôn lấp hàng chục ngàn tấn chất thải nguy hại.

Ngày 5/5, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai người thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh, để điều tra về tội gây ô nhiễm môi trường.

Hai người này là Hứa Đông (sinh năm 1973, quê ở Trà Vinh) và Cao Thọ Bình (sinh năm 1982, quê ở Bến Tre).

Số lượng lớn chất thải nguy hại đã bị chôn lấp.

Số lượng lớn chất thải nguy hại đã bị chôn lấp.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc của hai người này tại Bình Dương và Trà Vinh.

Được biết, khu đất phát hiện vụ việc chỉ là một chi nhánh của Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh. Trụ sở chính của công ty này đặt tại tỉnh Trà Vinh.

Theo cơ quan điều tra, Đông là giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh. Còn Bình là quản lý kiêm tài xế của công ty này.

Vào năm 2018, Đông đã ký kết hợp đồng với một số công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận thu gom, xử lý chất thải nguy hại, tro bay, xỉ than…

Sau đó, Đông đã yêu cầu Bình chỉ đạo các công nhân cho chôn lấp chất thải xuống khu đất trống rộng vài ha bên trong công ty này tại xã Tân Long (huyện Phú Giáo, Bình Dương).

Ngày 23-8-2022, phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) phát hiện vụ việc.

Sau thời gian kiểm tra, lực lượng công an xác định có khoảng 25.000 tấn chất thải nguy hại đã chôn lấp tại khu đất đất trên .

Ngày 3-1-2023, Cục Cảnh sát môi trường đã quyết định khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại công ty này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ