Giải tỏa áp lực mùa thi: Áo xanh “giải nhiệt” mùa thi

GD&TĐ - Đến hẹn lại lên, năm học kết thúc, Đoàn thanh niên các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bắt tay vào việc huy động lực lượng hỗ trợ thí sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại TP Cần Thơ năm 2019. Ảnh: Quốc Anh
Sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại TP Cần Thơ năm 2019. Ảnh: Quốc Anh

Sẵn sàng nơi ăn, chốn ở 

Năm nay, công tác tiếp sức mùa thi diễn ra trong bối cảnh “trạng thái bình thường mới” của đại dịch Covid-19 nên có sự khác biệt so với năm trước. Bên cạnh việc hỗ trợ nơi ăn, chốn ở, việc đi lại của thí sinh và người thân, lực lượng Đoàn thanh niên còn hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe cho thí sinh, đặc biệt rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức Đoàn còn triển khai mô hình “Một sinh viên hỗ trợ một thí sinh”, phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng đến thí sinh, tổ chức các đội hình tình nguyện hướng dẫn, phân luồng bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm thi có mật độ giao thông cao.

Theo chị Lư Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, 24 đội thanh niên tình nguyện có mặt tại 24 hội đồng thi trên địa bàn. Theo đó, có 20 tình nguyện viên/đội túc trực để hỗ trợ thí sinh. Thành đoàn còn kết hợp với các công ty, doanh nghiệp hỗ trợ xe máy đưa rước miễn phí thí sinh trong suốt kỳ thi. Đặc biệt, trong khuôn khổ Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020, còn có mô hình “Một sinh viên hỗ trợ một thí sinh” thông qua cổng thông tin đăng ký trực tuyến, kết nối tình nguyện viên và thí sinh có nhu cầu hỗ trợ về ôn thi, chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi, giải đáp thắc mắc về kỳ thi... 

“Hoạt động cao điểm diễn ra từ ngày 6 - 10/8, chủ động rà soát, hỗ trợ thí sinh hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, học sinh mồ côi cha mẹ, khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo, cận nghèo…”, chị Ngọc Anh cho biết.

Trao đổi về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ cho biết: Thành phố có 10.673 thí sinh đăng ký dự thi với 24 điểm thi, 460 phòng thi. Công tác hỗ trợ thí sinh về phương tiện đi lại và nơi ăn ở được lên kế hoạch cụ thể. Thành phố bố trí điểm thi gần nơi thí sinh cư trú để việc di chuyển thuận lợi. Các trường ở vùng sâu, vùng xa có kế hoạch tổ chức xe đưa đón, bố trí chỗ ăn, trọ miễn phí cho thí sinh. Thành đoàn Cần Thơ bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ các em trong suốt kỳ thi. 

Tỉnh An Giang có 15.300 thí sinh đăng ký dự thi tại 39 điểm thi với 670 phòng thi. Công tác hỗ trợ thí sinh cũng được Ban Chỉ đạo thi lên kế hoạch cụ thể. Trong đó, Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác tiếp sức mùa thi an toàn, thiết thực, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao; hỗ trợ địa phương bảo đảm trật tự, an toàn cho kỳ thi, hỗ trợ thí sinh có khó khăn trong đi lại, ăn, nghỉ tại các địa điểm tổ chức thi. Tỉnh cũng vận động lực lượng đoàn viên tại đơn vị (học sinh khối 10, 11) hỗ trợ, tiếp sức mùa thi ở các huyện, thị xã, thành phố... Theo ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi, tỉnh chỉ đạo các đơn vị, trường học rà soát trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ, giúp đỡ, không để bất cứ học sinh nào vì nghèo, khó khăn mà không được dự thi.

Sinh viên tình nguyện phát cơm, nước uống miễn phí tại Cà Mau năm 2019. Ảnh: TG
Sinh viên tình nguyện phát cơm, nước uống miễn phí tại Cà Mau năm 2019. Ảnh: TG

Tiếp sức…  toàn diện

Thông tin từ Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2020 sẽ có khoảng 10.000 lượt chiến sĩ tham gia. Chương trình sẽ cung cấp thông tin về quy chế thi, xét tuyển vào các trường ĐH, học viện, CĐ, trung cấp năm 2020, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tại TP. Qua thống kê của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP, tính đến ngày 15/7, có 38.000 đơn đăng kí của sinh viên đến từ  trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP. 

Ông Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM cho biết: Chương trình năm nay chia thành ba nội dung: Hỗ trợ thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi đánh giá năng lực, năng khiếu vào các trường ĐH, CĐ và hỗ trợ các em về làm thủ tục nhập học. Theo đó, chương trình xuất bản các ấn phẩm thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, xét tuyển vào  trường ĐH, học viện, CĐ, trung cấp năm 2020. Xây dựng, giới thiệu kênh tiếp nhận nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, huy động các nguồn lực hỗ trợ, cung cấp trang bị cho sinh viên tình nguyện, địa điểm thi và vật phẩm hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh trong kỳ thi. 

Chương trình sẽ hỗ trợ thí sinh và người nhà trong những ngày làm thủ tục tại các địa điểm thi tốt nghiệp THPT; triển khai công tác hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi như phát cẩm nang, giữ hành lý, đồ đạc của thí sinh trong thời gian thi; chú trọng hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; bố trí các khu vực nghỉ ngơi cho thí sinh và người nhà. Chương trình bố trí sinh viên tình nguyện trực tại các bến xe, nhà ga hỗ trợ thí sinh tỉnh về tham dự kỳ thi, giới thiệu chỗ trọ an toàn, tiết kiệm hay đưa đón thí sinh khó khăn khi có nhu cầu…

Từ năm 1997 - 2019, Chương trình Tiếp sức mùa thi tại TPHCM đã vận động được 476.540 chỗ trọ, 510.204 lượt thí sinh được giới thiệu nhà trọ, 995.009 phần cơm dành cho thí sinh, sinh viên tình nguyện, 3.415.000 cẩm nang, bản đồ và 485.000 vé xe buýt miễn phí cho thí sinh, người nhà.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.