Giải thưởng khoa học công nghệ dành cho sinh viên, nghiên cứu gắn với thực tiễn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 10/11, Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Khoa học công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở GDĐH sẽ diễn ra tại Đại học Đà Nẵng.

Giải thưởng khoa học công nghệ dành cho sinh viên, nghiên cứu gắn với thực tiễn.
Giải thưởng khoa học công nghệ dành cho sinh viên, nghiên cứu gắn với thực tiễn.

Sẵn sàng cho mùa giải

Đến thời điểm này, công tác tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng KHCN dành cho sinh viên trong các cơ sở GDĐH năm 2023 đã hoàn thành. Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 3315/QĐ-BGDĐT ngày 19/10/2023 thành lập 7 Hội đồng/6 Lĩnh vực.

Theo TS Vũ Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường, Bộ GD&ĐT: Giải thưởng KHCN dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) năm 2023 đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của các cơ sở GDĐH từ cấp khoa, trường/103 các cơ sở GDĐH với gần 10.000 đề tài tham gia, kết thúc vòng sơ khảo các cơ sở GDĐH, đơn vị đăng cai Giải thưởng đã nhận được 481 đề tài thuộc 6 lĩnh vực KH&CN của 103 cơ sở GDĐH đăng ký tham gia.

Tham gia hội đồng đánh giá, xét giải thưởng là các nhà khoa học có uy tín của các cơ sở GDĐH, việc tổ chức họp hội đồng theo đúng quy định của Thông tư, đánh giá kết quả nghiên cứu của các đề tài được thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng và đảm bảo chất lượng, uy tín của Giải thưởng. Hội đồng giám khảo đã chấm và thống nhất trao giải, số lượng đề tài đạt giải Khuyến khích là 164 đề tài, số lượng đề tài đạt giải Ba là 106 đề tài, số lượng đề tài đạt giải Nhì là 68 đề tài, số lượng đề tài đạt giải Nhất là 16 đề tài. -TS Vũ Thanh Bình

TS Vũ Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN&MT - Bộ GD&ĐT phát biểu tổng kết đánh giá Giải thưởng.

TS Vũ Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN&MT - Bộ GD&ĐT phát biểu tổng kết đánh giá Giải thưởng.

Hội đồng 1: Lĩnh vực Khoa học tự nhiên có 9 đề tài; Hội đồng 2: Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ có 17 đề tài; Hội đồng 3: Lĩnh vực Khoa học y, dược có 7 đề tài; Hội đồng 4: Lĩnh vực Khoa học nông nghiệp có 5 đề tài; Hội đồng 5: Lĩnh vực KHXH 1 có 23 đề tài; Hội đồng 6: Lĩnh vực KHXH 2 có 20 đề tài; Hội đồng 7: Lĩnh vực Khoa học nhân văn có 4 đề tài. Kết quả đánh giá của các hội đồng khoa học vòng chung khảo có 85 đề tài vào vòng chung khảo.

Các Hội đồng đã họp nghe sinh viên báo cáo, trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng, đã thảo luận và bỏ phiếu thông qua danh sách Giải thưởng như sau: Các Giải Nhất: 2 đề tài thuộc lĩnh vực KH Tự nhiên; 3 đề tài thuộc lĩnh vực KH Kỹ thuật Công nghệ; 2 đề tài thuộc lĩnh vực KH Y - Dược; 1 đề tài thuộc lĩnh vực KH Nông nghiệp; 6 đề tài thuộc lĩnh vực KHXH; 2 đề tài thuộc lĩnh vực KH nhân văn.

Giải Nhì có 7 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên; 13 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật Công nghệ; 5 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học Y - Dược; 4 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp; 37 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và 2 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học nhân văn.

Khích lệ tuổi trẻ sáng tạo khoa học

Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học do Bộ GD&ĐT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam – VIFOTEC), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhằm biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

Báo cáo viên - sinh viên trình bày đề tài nghiên cứu trước hội đồng giám khảo.

Báo cáo viên - sinh viên trình bày đề tài nghiên cứu trước hội đồng giám khảo.

Giải thưởng cũng đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học. Thông qua giải thưởng này, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở GDĐH được đẩy mạnh, đồng thời cũng là động lực gợi mở cho các bạn những hướng đề tài mới, phát huy tính năng động, sáng tạo của sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học tập

Trên cơ sở kết quả Giải thưởng, Ban chỉ đạo Giải thưởng Quyết định khen thưởng: Giải nhất: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 3 triệu đồng/Giải thưởng đồng thời sử dụng miễn phí hạ tầng Cloud Serve trong 6 tháng với giá trị 20 triệu đồng

Giải nhì, Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tiền thưởng 2 triệu đồng/Giải thưởng và đồng thời sử dụng miễn phí hạ tầng Cloud Sever trong 06 tháng với giá trị 10 triệu đồng. Đề tài đạt Giải ba, Quỹ VIFOTEC tặng giấy khen. Bộ trưởng Bộ GD&DT tặng Bằng khen cho 14 đơn vị có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2023

Giải thưởng Khoa học công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở GDĐH năm 2023 được tổ chức theo đúng quy chế của Giải thưởng, công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc, các Hội đồng khoa học đánh giá và xét chọn Giải thưởng thực hiện khách quan, công bằng, đảm bảo uy tín, chất lượng của Giải thưởng. Thêm một mùa giải gặt hái nhiều thành công, hứa hẹn tiềm năng, nghị lực và khát khao sáng tạo khoa học của tuổi trẻ Việt Nam.

Chất lượng đề tài tham dự Giải thưởng ngày càng được nâng cao như sinh viên trình bày rất tốt các đề tài tham dự Giải thưởng bằng tiếng Anh; nhiều đề tài đã có công bố khoa học trên các tạp chí có uy tín, hướng nghiên cứu mở rộng, những đề tài vào vòng chung khảo có khả năng gợi mở chuyển giao, ứng dụng. Giải thưởng đã thực sự là sân chơi khoa học trí tuệ thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia, tạo nền tảng cho phát triển hoạt động khoa học và công nghệ - TS Vũ Thanh Bình nhận định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một góc bản Nàng 1, xã Mường Lý (Mường Lát, Thanh Hóa).

Trăn trở Mường Lý

GD&TĐ - Mường Lý vào tháng 4 trời nóng rát. Gió phơn Tây Nam thổi ràn rạt. Những vạt rừng lau, lách ngả màu vàng úa, chỉ một mồi lửa là có thể bùng cháy.