Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5 được trao vào tháng 9/2016

GD&TĐ - Sáng 5/7, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức họp báo thường kỳ Quý II/2016 nhằm cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của Bộ 6 tháng đầu năm 2016.

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5 được trao vào tháng 9/2016

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc cho biết, trong Quý II/2016, Bộ KH&CN đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nghị định 50/2015/NĐ-CP ngày 18/5/2015 về việc thành lập Viện KH&CN Việt Nam – Hàn Quốc; Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Quyết định 895/QĐ-TTg ngày 26/5/2016 về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5…

Cùng với đó, Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành các văn bản như: Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025. Nhằm đẩy mạnh hoạt động KH&CN trong thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về KH&CN. Đồng thời, tổ chức các hoạt động, sự kiện theo kế hoạch.

Liên quan đến xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN, Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho biết, đây là hai giải thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng cho các tác giả/nhóm tác giả của công trình/cụm công trình KH&CN tiêu biểu, có giá trị cao về KH&CN, hiệu quả kinh tế - xã hội; có ảnh hưởng rộng lớn, lâu dài trong đời sống, góp phần phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Giải thưởng là động lực thúc đẩy những người làm khoa học nỗ lực, sáng tạo hơn nữa để có được các công trình/cụm công trình, giải thưởng xuất sắc, có tính ứng dụng cao, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rộng lớn, đóng góp cho thành công trong công cuộc hội nhập của đất nước với thế giới. Dự kiến Lễ trao Giải thưởng đợt 5 sẽ được tổ chức vào tháng 9/2016.

Về sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 12”, Thứ trưởng cho biết, Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 7 - 8/7/2016, tại Quy Nhơn (Bình Định). Tham dự Chương trình có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học hàng đầu trong và ngoài nước. Dưới sự hỗ trợ của UNESCO, Bộ KH&CN và Hội Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu nguyên tử châu Âu (CERN), Viện Quốc tế SOLVAY sẽ đồng tổ chức Hội thảo quốc tế “Khoa học cơ bản và xã hội” - sự kiện lớn nhất trong chuỗi các sự kiện khoa học “Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 12”.

Hội thảo có sự tham dự của 6 Giáo sư đoạt giải Nobel và 1 Giáo sư được huy chương Fields. Hội thảo còn có sự tham gia của các giáo sư, nhà khoa học danh tiếng thế giới; các nhà quản lý khoa học; lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, Bộ KH&CN, Bộ GD&ĐT; Giám đốc các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới phát triển dựa trên KH&CN.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.