Giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả công tác khoa giáo của Đảng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 13/3, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM phối hợp Cụm thi đua 5 Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức tập huấn về công tác khoa giáo.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe TS. Nguyễn Thanh Đoàn, Trưởng Phòng Khoa giáo Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM báo cáo chuyên đề về quan điểm Đảng, những vấn đề cốt lõi trong thực hiện công tác khoa giáo của Đảng.

Công tác khoa giáo có tầm quan trọng đặc biệt, ảnh hưởng đến tất cả các mặt đời sống xã hội, gồm những lĩnh vực khá rộng như: giáo dục và đào tạo, Y tế; Dân số - gia đình và trẻ em; khoa học và công nghệ; thể dục thể thao; Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các vấn đề xã hội...

Cũng tại hội nghị các đại biểu cũng được nghe Ths. Phạm Thanh Sơn, Phó Trưởng Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM báo cáo về những nội dung trọng yếu trong triển khai thực hiện một số nghị quyết cụ thể về công tác khoa giáo của Đảng và đề xuất các giải pháp để cơ sở thực hiện hiệu quả công tác khoa giáo của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi làm sáng tỏ một số nội dung triển khai các lĩnh vực cụ thể của công tác khoa giáo. Cũng tại hội nghị TS. Nguyễn Thanh Đoàn gợi ý Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ĐH, CĐ TPHCM xúc tiến thành lập tổ khoa giáo, tập hợp các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực cơ cấu từ các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối để tham mưu Đảng ủy Khối triển khai thực hiện hiệu quả từng lĩnh vực trong công tác khoa giáo.

Đồng chí Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM tặng hoa cho các báo cáo viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM tặng hoa cho các báo cáo viên.

Các thông tin tại hội nghị giúp các cán bộ làm công tác tuyên giáo, cấp ủy cơ sở nắm vững những kiến thức cơ bản, nội dung cốt lõi về một số lĩnh vực khoa giáo để vận dụng vào thực tiễn công tác phù hợp với đặc thù của các đơn vị đảng ủy cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp trong thời gian tới.

Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Dịp này Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố cũng đã triển khai Hội thi tìm hiểu về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố tổ chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ