Sáng 24/5, tại TP Vinh, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức Hội thảo “Giải pháp đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” và phát động “Tháng tự học tiếng Anh” năm 2025. Tham gia chương trình có hơn 1.000 cán bộ quản lý, giáo viên tiếng Anh, học sinh THCS và THPT trên địa bàn tỉnh.
Ứng dụng AI, cá nhân hóa dạy học tiếng Anh theo năng lực
Hội thảo nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục trên toàn tỉnh Nghệ An. Tại hội thảo, ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Giáo dục trung học - Sở GD&ĐT cho biết: Giai đoạn 2017-2025, công tác dạy và học tiếng Anh ở Nghệ An đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, của ngành giáo dục. Nhờ đó, đã mang lại kết quả đáng ghi nhận nhưng cũng bộc lộ nhiều khó khăn, thách thức.

Cụ thể, hiện nay 100% trường phổ thông toàn tỉnh đã dạy tiếng Anh theo chương trình mới nhưng chất lượng chưa đồng đều. Trong khi đó, đội ngũ giáo viên còn thiếu, tỷ lệ đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông còn chưa cao
Cơ sở vật chất, thiếu thốn, chưa đồng bộ với 117 trường chưa có phòng học ngoại ngữ. Nhiều phòng trang bị trước năm 2020 không phù hợp với chương trình mới. Ngoài ra còn có những bất cập trong chương trình, học liệu và phương pháp giảng dạy. Công tác kiểm tra, đánh giá chưa phản ánh đúng năng lực, nặng về lý thuyết, chưa đánh giá toàn diện 4 kỹ năng.

Thực hiện Đề án ngoại ngữ quốc gia, Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2035, tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, tự nhiên trong các hoạt động giáo dục, giao tiếp, quản trị trường học như ngôn ngữ thứ 2. Hình thành hệ sinh thái ngôn ngữ Anh-Việt năng động. Bên cạnh đó, năng lực tiếng Anh của học sinh, sinh viên, nhà giáo được nâng cao vượt bậc, đáp ứng chuẩn khu vực, quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hội nhập.
Với nhiều yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, hội thảo tập trung đánh giá thực trạng, những khó khăn và thách thức trong việc dạy và học tiếng Anh tại địa phương. Đồng thời giới thiệu các mô hình, giải pháp công nghệ và quốc tế hóa việc học tiếng Anh. Đặc biệt các giải pháp học tập trực tuyến, ứng dụng AI và cá nhân hóa theo năng lực với mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong nhà trường.
Phát biểu tại hội thảo, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh Tiếng Anh là cánh cửa mở ra với thế giới, giúp tiếp cận nhanh với khoa học công nghệ. Trong kỷ nguyên số, Tiếng Anh không chỉ là một môn học mà đã và đang trở thành năng lực nền tảng của công dân toàn cầu người trẻ không thể hội nhập nếu thiếu khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Anh và người có Tiếng Anh sẽ có những ưu thế vượt trội.

Ngành giáo dục Nghệ An trong thời gian tới sẽ tham mưu các cấp chính quyền xây dựng cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích người dạy người học. Đầu tư nguồn lực cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên. Trong đó đào tạo liên tục cải thiện, nâng cao năng lực giáo viên tiếng Anh theo chuẩn quốc tế. Đổi mới phương pháp dạy học thi và đánh giá để nâng cao chất lượng học tập tiếng Anh của học sinh, tạo hứng thú cho các trong quá trình học tập.
Phát động tháng tự học tiếng Anh
Hội thảo cũng nhận được nhiều tham luận từ nhà quản lý giáo dục, giáo viên tiếng Anh, đại diện một số trung tâm ngoại ngữ chất lượng. Trong đó, tập trung đánh giá thực trạng, những khó khăn và thách thức trong việc dạy và học tiếng Anh tại địa phương. Giới thiệu các mô hình, giải pháp công nghệ và quốc tế hóa việc học tiếng Anh, điển hình là các giải pháp học tập trực tuyến ứng dụng AI và cá nhân hóa theo năng lực với mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong nhà trường.

Cũng trong dịp này, Sở GD&ĐT Nghệ An chính thức phát động "Tháng tự học tiếng Anh" diễn ra từ ngày 1/6 đến 28/6/, áp dụng cho toàn bộ giáo viên tiếng Anh và học sinh THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.
Tham gia tháng tự học, học sinh và giáo viên sẽ học tập trên nền tảng học ngoại ngữ tương tác trực tuyến FSEL, với nhiều tính năng hỗ trợ tự học, kết nối và tương tác hiệu quả với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Phần mềm có thể học tập trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng giúp giáo viên và học sinh học tập tiện lợi.

Qua “Tháng tự học Tiếng Anh”, ngành giáo dục Nghệ An cũng mong muốn khơi dậy phong trào học tập chủ động, đặc biệt là kỹ năng tự học – yếu tố then chốt để phát triển giáo dục trong kỷ nguyên số. Từ đó, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh và giáo viên, đạt chuẩn quốc tế. Giúp giáo viên chuẩn hóa kiến thức để vượt qua các kỳ đánh giá năng lực ngoại ngữ theo chuẩn IETLS hoặc Cambridge. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại, góp phần xây dựng môi trường học tập tích cực, hỗ trợ lẫn nhau, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, phát triển kỹ năng học tập suốt đời.

Tại buổi lễ, đại diện Tập đoàn Giáo dục Atlantic và FSEL đã công bố tặng 400.000 tài khoản FSEL để hỗ trợ phong trào tự học tiếng Anh và trao tặng hơn 1.500 giải thưởng và quà tặng hiện vật "Tháng tự học tiếng Anh" tỉnh Nghệ An năm học 2024-2025 trị giá gần 600 triệu đồng.
Ngay sau nghi thức phát động, đại diện Tổ kỹ thuật phụ trách “Tháng tự học tiếng Anh” đã trực tiếp chia sẻ, hướng dẫn quy trình triển khai tới các tổ công tác tại các trường học. Nội dung chia sẻ tập trung vào cách thức vận hành nền tảng FSEL, theo dõi tiến độ học tập và giải đáp các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.
Về tháng tự học tiếng Anh, ông Thái Văn Thành cho biết, Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ xây dựng chu trình 4 bước gồm: Hướng dẫn nhà trường xây dựng kế hoạch; thống kê, hướng dẫn, phấn đấu 100% học sinh đăng ký tài khoản tự học (đã được cấp miễn phí); tổ chức thực hiện, truyền thông và lan tỏa phong trào; kiểm tra giám sát đôn đốc, tránh hình thức và lãng phí và có kế hoạch tiếp theo sau tháng tự học.