Giải Nobel Văn học 2023 đã tìm được chủ nhân

GD&TĐ - Tác giả Na Uy Jon Fosse đã giành giải Nobel Văn học năm 2023 - Ủy ban Nobel của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết.

Tác giả Na Uy Jon Fosse. (Ảnh: Reuters).
Tác giả Na Uy Jon Fosse. (Ảnh: Reuters).

Tác giả, nhà soạn kịch Jon Fosse được trao giải “vì những vở kịch và văn xuôi sáng tạo đã lên tiếng cho những điều không thể nói ra”.

Giải thưởng do Viện Hàn lâm Thụy Điển trao tặng có giá trị khoảng 1 triệu USD.

Ông Fosse sinh năm 1959, tại Haugesund trên bờ biển phía tây Na Uy. Ông đã tạo ra các tác phẩm thuộc nhiều thể loại bao gồm kịch, tiểu thuyết, tuyển tập thơ, tiểu luận, sách thiếu nhi và dịch thuật. Người ta nói rằng ông là một trong những nhà viết kịch được trình diễn nhiều nhất trên thế giới.

Thành viên Viện Hàn lâm Thụy Điển Anders Olsson cho biết: “Fosse kết hợp giữa ngôn ngữ và bản chất của nền tảng Na Uy với các kỹ thuật nghệ thuật theo chủ nghĩa hiện đại”.

Fosse, 64 tuổi, là người viết bằng thứ tiếng ít phổ biến nhất trong 2 phiên bản chính thức của tiếng Na Uy. Tác giả cho biết ông coi giải thưởng như một sự công nhận đối với ngôn ngữ này và phong trào quảng bá nó. Ông có được giải thưởng nhờ chính ngôn ngữ này.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ