GD&TĐ -Hà Nội kiên quyết cắt giảm vốn dự án không giải ngân, tỷ lệ giải ngân thấp để phát triển kinh tế - xã hội. Cử tri thành phố cũng mong muốn Trung ương tiếp tục quan tâm đến công tác cán bộ, nhất là chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
GD&TĐ - Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công là điểm sáng, đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, do miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt sẽ ảnh hưởng đến kết quả giải ngân đầu tư công của cả nước.
Tình hình giải ngân đầu tư công đã chuyển biến, nhưng Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo của 31 bộ, cơ quan Trung ương và 13 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 35% cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, rà soát, chấn chỉnh; quyết giải ngân hết số vốn đầu tư còn lại của năm 2020 (khoảng 350.000 tỷ đồng).