Giải mã mỹ nhân tạo hit của Vpop

GD&TĐ - Showbiz Việt có khá nhiều nghệ sĩ tuổi Sửu. Họ đều nổi tiếng sớm, tên tuổi phất lên như diều gặp gió, nhưng gần như những scandal họ gặp phải cũng không ít.

Một trong những nghệ sĩ được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian qua chính là Hiền Hồ.

Đi lên bằng thực lực

Nữ ca sĩ sinh năm 1997 sinh ra tại Buôn Mê Thuột, cô được biết đến khi tham gia chương trình The Voice. Nhờ chất giọng tốt, gương mặt và gu thời trang bắt mắt, Hiền Hồ nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía khán giả. Nhưng có lẽ ít ai biết, để có được thành công này, Hiền Hồ đã trải qua quãng thời gian tự lập với nhiều khó khăn.

Xuất thân trong một gia đình ở vùng quê nghèo, Hiền Hồ là thứ 5 trong số 6 anh chị em. Bố mẹ Hiền Hồ có một khoảng rừng trồng cà phê, nhưng sau khi bố mất (năm Hiền Hồ 5 tuổi), một mình mẹ cô phải cáng đáng để nuôi dạy 6 người con trưởng thành. Nữ ca sĩ cho biết gia đình cô không thuộc hộ nghèo nhưng cũng không giàu có, chỉ đủ ăn, đủ tiêu.

Khi các anh chị em tản đi làm ăn ở nhiều vùng, Hiền Hồ quyết tâm xin mẹ rời quê để lên thành phố Buôn Ma Thuột học văn hoá và tìm một con đường đi cho tương lai. Năm 2015, cuộc thi Tiếng hát truyền hình TPHCM tổ chức tuyển sinh ở Buôn Ma Thuột, Hiền Hồ nghe theo bạn bè đăng ký dự thi với tâm trạng thấp thỏm, bởi cô nghĩ mình sẽ trượt nhưng không ngờ lại trúng tuyển và có cơ hội vào TPHCM để tham dự vòng chung kết.

May mắn được ông trời ban cho giọng hát hay nên Hiền Hồ lần lượt vượt qua nhiều đêm thi và cuối cùng đoạt giải nhất ở dòng nhạc nhẹ. Đây chính là cột mốc giúp cô bắt đầu nuôi ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Cô chuyển hồ sơ lên TPHCM học văn hoá, tìm kiếm cơ hội học nhạc và đi hát ở phòng trà để tích luỹ kinh nghiệm. Dù mức cát-xê ban đầu bèo bọt 150.000 đồng khi hát cả chục bài trong một đêm nhưng cô vẫn vui vì có khán giả xem mình biểu diễn.

Khi đó, cô gái 18 tuổi còn khá non nớt về kỹ thuật thanh nhạc và chưa định hình cho mình được một phong cách riêng biệt. Năm 2016, Hiền Hồ mạnh dạn thử sức ở cuộc thi X-Factor nhưng không tạo được ấn tượng đặc biệt. Cô quyết tâm trau dồi thêm kinh nghiệm để thử vận may ở The Voice 2017.

Và tại cuộc thi này, cô gái 19 tuổi đã khiến khán phòng vòng Giấu mặt như bùng nổ bởi bản mashup ấn tượng Lặng thầm một tình yêu và Wrecking Ball của Miley Cyrus. Dưới sự hướng dẫn của ca sĩ Tóc Tiên (huấn luyện viên), Hiền Hồ ngày càng trưởng thành hơn và cuối cùng đoạt ngôi Á quân chung cuộc. Đây là bước ngoặt quan trọng để Hiền Hồ chính thức đặt chân vào thế giới showbiz.

Thị phi bủa vây

Cứ phát hành ca khúc nào là Hiền Hồ lại gây náo loạn làng nhạc Việt.
Cứ phát hành ca khúc nào là Hiền Hồ lại gây náo loạn làng nhạc Việt.

Trong vòng 3 năm trở lại đây, cứ phát hành ca khúc nào là Hiền Hồ lại gây náo loạn làng nhạc Việt. Hầu như tất cả những bài hát được Hiền Hồ thể hiện đều lập tức trở thành hit.

Tuy nhiên cùng với đó là những thị phi xoay quanh ánh hào quang của nữ ca sĩ vừa bước sang tuổi 24 này. Nổi bật phải kể đến việc Hiền Hồ vướng vào liên hoàn phốt như: bị tố “ăn cháo đá bát”, bị nghi ngờ cố tình quay video và chụp ảnh hẹn hò với Soobin Hoàng Sơn để đánh bóng tên tuổi…

Những tin đồn này vô tình khiến tất cả hình tượng đẹp đẽ xây dựng trong chương trình The Voice sụp đổ hết. Thậm chí đến cả bạn bè thân thiết của Soobin Hoàng Sơn, HLV Tóc Tiên (từng là HLV của Hiền Hồ) cũng có những dòng chia sẻ đầy ẩn ý khiến người hâm mộ càng mất niềm tin ở nữ ca sĩ trẻ.

Giữa thời điểm tin đồn hẹn hò Bùi Anh Tuấn còn chưa hạ nhiệt, thì rapper B Ray tiếp tục được đưa vào tầm ngắm là bạn trai Hiền Hồ. Cụ thể, tháng 8/2019, dân mạng phát hiện nam ca sĩ âm thầm ấn nút theo dõi giọng ca Em ngày xưa khác rồi trên Instagram. Trước đó, anh từng tuyên bố chỉ theo dõi một người duy nhất trên mạng xã hội - là người yêu mình.

Giữa lúc thông tin yêu đương B Ray lan truyền, Hiền Hồ đã liên tiếng phủ nhận. Sau vụ việc này, B Ray cũng hủy theo dõi Hiền Hồ trên Instagram. Cho đến mới đây, Hiền Hồ tiếp tục được gán ghép với diễn viên hài Anh Đức. Không chỉ đồng nghiệp mà cả người hâm mộ cũng liên tục nhắc về Hiền Hồ trong những lần Anh Đức xuất hiện, và ngược lại.

Chưa dừng lại ở đó, các bài hát của cô lại vướng nghi án “giống giống” các bản nhạc nước ngoài. Từ Rồi người thương cũng hóa người dưng năm 2018 bị tố “giống” Cry on my shoulder và Cô ấy nói, đến Cần Xa năm 2019 bị tố “giống” Gashina của Sunmi.

Vì sao Hiền Hồ vẫn được lòng số đông?

Bất chấp thị phi bủa vây, Hiền Hồ vẫn biết cách gặt hái thêm nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc. Trong năm 2019, bản nhạc kết hợp cùng Bùi Anh Tuấn Cưới nhau đi (Yes I Do) nằm trong dự án Gala Bài hát của tháng kết hợp cùng 100 cặp cô dâu - chú rể lại được công chúng đón nhận một cách vui vẻ.

Thời điểm đó, bài hát nổi tiếng đến mức đi đâu cũng có thể thấy một vài người đang ngân nga giai điệu này. Cùng với sự kết hợp với Bùi Anh Tuấn, có thể nói, đây là bài hát kéo lại danh tiếng cho Hiền Hồ sau nhiều lùm xùm đã qua. Tiếp đó, Hiền Hồ cho ra mắt sản phẩm âm nhạc Có như không có, một sáng tác của Đạt G. Bài hát tuy không nổi bật hẳn nhưng vẫn giữ được phong cách nổi trội.

Không khác nhiều so với hình ảnh trên sân khấu, ngoài đời, Hiền Hồ có phong cách thời trang cá tính, trẻ trung. Cô thường xuyên ăn mặc gợi cảm và để tóc ngắn. Tuy nhiên, với âm nhạc, cô gái sinh năm 1997 lại chọn Ballad làm hướng đi chủ đạo. Thỉnh thoảng khán giả mới thấy cô phát hành ca khúc nhạc Dance khoe vũ đạo ấn tượng.

Xét về khía cạnh thanh nhạc, Hiền Hồ có thể chưa xuất sắc như nhiều ca sĩ khác, tuy nhiên, cô được đánh giá cao bởi sự ngọt ngào, sâu lắng, hát như trút hết nỗi lòng. Đối với một nữ ca sĩ, ngoại hình xinh đẹp, giọng hát ổn, tính cách đáng yêu, hòa đồng, lại còn có gu âm nhạc chất lượng, số đông khán giả nhận định khả năng Hiền Hồ sẽ tiến xa trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ