Giải mã 14 sinh vật lạ mới phát hiện trong lòng đại dương

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu mô tả 14 loài hải dương mới, từ ký sinh giống bỏng ngô đến động vật sống ở rãnh sâu hơn 6.000 mét.

Một loài giun nhiều tơ biển mới có tên là Spinther bohnorum (trái) và một loài giáp xác mới, Apotectonia senckenbergae, được phát hiện trong một đàn trai tại các lỗ thông thủy nhiệt Galápagos Rift.
Một loài giun nhiều tơ biển mới có tên là Spinther bohnorum (trái) và một loài giáp xác mới, Apotectonia senckenbergae, được phát hiện trong một đàn trai tại các lỗ thông thủy nhiệt Galápagos Rift.

Các nhà khoa học ước tính có khoảng 2 triệu loài biển đang sống, nhưng chỉ một phần rất nhỏ trong số đó đã được đặt tên và mô tả chính thức.

Để thu hẹp khoảng trống kiến thức này, Liên minh Dự án Khám phá loài đại dương (Ocean Species Discoveries) đã triển khai một phương pháp tiếp cận tinh gọn nhằm ghi chép sinh vật biển bằng các mô tả loài ngắn gọn nhưng chất lượng cao, nhằm đẩy nhanh việc phát hiện và đặt tên chính thức cho các động vật không xương sống biển.

Nhóm nghiên cứu viết trong bài báo đăng trên Biodiversity Data Journal rằng “Tầm nhìn chung của chúng tôi là khiến ngành phân loại học trở nên nhanh hơn, hiệu quả hơn, dễ tiếp cận hơn và dễ thấy hơn.”

Đợt mô tả lần này gồm 14 loài mới, trong đó có 2 chi mới, đến từ nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Loài sống ở độ sâu lớn nhất là Veleropilina gretchenae, một loài thân mềm (mollusk) được thu thập từ Rãnh Aleutian ở độ sâu 6.465 mét.

Một loài thân mềm khác, một loài trai 2 mảnh vỏ được đặt tên Myonera aleutiana, được tìm thấy gần quần đảo Aleutian ở độ sâu 5.280 mét—sâu hơn khoảng 800 mét so với thành viên nào trước đó của chi này.

Trong nhóm giáp xác, Apotectonia senckenbergae được phát hiện trong một thảm hàu tại các mỏ nhiệt nham mạch ở Rãnh Galápagos, ở sâu 2.602 mét.

giai-ma-14-sinh-vat-la-moi-duoc-phat-hien-trong-long-dai-duong-2.jpg
Laevidentalium wiesei (trái), Metharpinia hirsuta (trên cùng bên phải) và Myonera aleutiana (dưới cùng bên phải). Ảnh: Senckenberg Ocean Species Alliance

Có loài đặc biệt kỳ lạ là một isopod ký sinh được đặt tên Zeaione everta; con cái trưởng thành của loài này có các u trên lưng trông giống những mảng bỏng ngô nở, và tên chi lấy cảm hứng từ chi ngô Zea để phản ánh hình dạng đặc trưng đó.

Loài trên được phát hiện ở vùng triều ven bờ Australia và cũng là một chi mới.

Cần lưu ý thêm loài Laevidentalium wiesei, một loài vỏ "ngà" (tusk shell) được phát hiện ở độ sâu trên 5.000 mét, có hình dạng vỏ giống ngà.

Các nhà nghiên cứu còn ghi nhận con hải tiên (sea anemone) bám trên vỏ ngoài của loài này — đây là lần đầu tiên quan sát thấy mối quan hệ như vậy trong chi Laevidentalium.

Theo NOAA, khoảng 91% loài biển vẫn chưa được phân loại và hơn 80% đại dương của chúng ta chưa được lập bản đồ, quan sát hay khám phá. Chỉ khoảng 0,001% đáy biển đã được quan sát trực tiếp.

Dù con đường phía trước còn dài, các nỗ lực như dự án Ocean Species Discoveries đang giúp chúng ta hiểu rõ hơn về đại dương.

Theo iflscience

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân và học sinh vùng biên Khổng Lào trong ngày khởi công trường nội trú liên cấp.

Viết tiếp ước mơ từ những ngôi trường nội trú

GD&TĐ - Tại nhiều xã biên giới của hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục được khởi công trong không khí phấn khởi của chính quyền địa phương, thầy cô và học sinh.

Chiếc khăn mùi xoa - người bạn thân thiết một thời. Ảnh minh họa: ITN.

Chiếc khăn gói trọn tình mẹ

GD&TĐ - Khi giúp mẹ dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy chiếc khăn mùi xoa ngày bé của mình được gấp gọn đặt trong góc tủ cũ.

Cảnh phim 'Thung lũng hoang vắng' (năm 2001).

Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới

GD&TĐ - Chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới” sẽ giới thiệu 17 tác phẩm tiêu biểu, mang đến cơ hội nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam.