Giai điệu tuổi hồng, lời tri ân sâu sắc đến thầy cô

GD&TĐ - Bằng những lời ca, điệu múa, điệu sáo, hàng ngàn học sinh Đắk Lắk gửi lời tri ân thầy cô qua Hội thi "Giai điệu tuổi hồng".

Tiết mục mở màn Hội thi của Trường THPT chuyên Nguyễn Du. (Ảnh: Thành Tâm)
Tiết mục mở màn Hội thi của Trường THPT chuyên Nguyễn Du. (Ảnh: Thành Tâm)

Ngày 13/11, tại TP Buôn Ma Thuột, Sở GD&ĐT Đắk Lắk khai mạc Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI năm 2024.

2-bgk.jpg
Ban tổ chức tặng hoa và giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban Giám khảo Hội thi. (Ảnh: Thành Tâm)

Đây là một trong những hoạt động thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk.

Hội thi được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, là ngày hội giao lưu văn hóa nghệ thuật của học sinh các các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh.

3-ln.jpg
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm các đơn vị phòng GD&ĐT. (Ảnh: Thành Tâm)

Mục đích nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Tạo không khí vui tươi, sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh.

Đây cũng là dịp đánh giá khách quan chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ tại các cơ sở giáo dục. Phát hiện những tài năng nghệ thuật, lựa chọn những tiết mục xuất sắc tham gia các hội thi, hội diễn của tỉnh, toàn quốc.

4-vn3.jpg
Một tiết mục tham dự Hội thi. (Ảnh: Thành Tâm)

Phát biểu khai mạc, ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk khẳng định, "Giai điệu tuổi hồng" là lời tri ân sâu sắc và thiết thực mà học sinh toàn tỉnh gửi đến thầy cô dịp 20/11.

1-pgd.jpg
Ông Lưu Tiến Quang khai mạc Hội thi. (Ảnh: Thành Tâm)

"Giáo dục cho học sinh, nhất là học sinh các cấp học phổ thông luôn là nhiệm vụ quan trọng của các nhà trường nhằm mục đích đào tạo ra những con người phát triển toàn diện về mọi mặt. Việc triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong nhà trường có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tập hợp, thu hút, khơi dậy và định hướng thẩm mỹ, khả năng cảm thụ nghệ thuật của các em. Làm phong phú, trong sáng tâm hồn, đem đến cho các em những điều bổ ích trong học tập và rèn luyện. Hình thành mơ ước, phát triển kỹ năng để khi trưởng thành các em được phát triển toàn diện, trở thành những con người có ích cho xã hội", ông Quang nhấn mạnh.

3-ln.jpg
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các trường THPT. (Ảnh: Thành Tâm)

Hội thi sẽ diễn ra tại Trường THPT Buôn Ma Thuột trong 4 ngày (từ 13-16/11).
Có 14 phòng GD&ĐT và 58 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học trên toàn tỉnh tham dự với 2.812 diễn viên, 204 tiết mục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.