Giải cứu thành công 2 du khách bị lạc khi đi du lịch trên núi

GD&TĐ - Quá trình đi tham quan, khám phá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 2 du khách đến từ tỉnh Hải Dương đã không may bị lạc, bị thương và hết lương thực, không tìm được đường về.

Lực lượng chức năng giải cứu 2 du khách đi lạc.
Lực lượng chức năng giải cứu 2 du khách đi lạc.

Ngày 29/10, thông tin từ Công an xã Gia Cát (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) cho biết đơn vị này đã phối hợp giải cứu thành công 2 công dân bị lạc khi đi du lịch khám phá trên núi.

Trước đó, khoảng 9h sáng, ngày 26/10, 2 công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Dương đến tham quan tại Khu du lịch Mẫu Sơn (thuộc huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) rồi đi bộ vào trong rừng với mục đích trải nghiệm, khám phá.

Hai du khách trên đã sử dụng dịnh vụ Google map qua mạng 4G để tìm vị trí. Tuy nhiên, khi đi sâu vào rừng thì bị mất sóng, không xác định được vị trí hiện tại và không nhớ đường ra. Do điện thoại sắp hết pin 2 công dân này đã tìm cách dò sóng định vị vị trí nhờ lực lượng chức năng cứu nạn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Gia Cát đã khẩn trương xác định vị trí người bị nạn, phối hợp với công chức địa chính xã thành lập tổ tìm kiếm, cứu nạn.

Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 người bị nạn ở trên đồi thuộc thôn Liên Hòa (xã Gia Cát) trong tình trạng bị thương ở chân, hết lương thực, người mệt lả vì đói, rét và khát. Tổ công tác đã tiếp tế lương thực, nước uống và đưa các bị nạn về trụ sở công an xã an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ