Giải cứu 2 bé bán kẹo bị thất lạc gần phố đi bộ Nguyễn Huệ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng công an phát hiện Phạm Huỳnh Nhật Vi đưa hai bé gái 3 và 7 tuổi nhốt tại một chung cư quận Bình Thạnh, TPHCM.

Lực lượng chức năng trao trả hai cháu bé về với gia đình. (Ảnh: TTBC-HCM)
Lực lượng chức năng trao trả hai cháu bé về với gia đình. (Ảnh: TTBC-HCM)

Chiều 8/4, Công an quận 1 (TPHCM) họp báo cung cấp thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ "trẻ em bị thất lạc trước số 161 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1" xảy ra ngày 3/4.

Chiều 6/4, Công an phường Bến Nghé (quận 1) tiếp nhận nguồn tin của chị Nguyễn Thị Chi (sinh năm 1997; cư trú: phường Tân Hưng, quận 7) về việc bị thất lạc hai con ruột là cháu N.K.T.M (7 tuổi) và cháu L. H.T.L (3 tuổi) tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1) từ tối ngày 03/4.

Mặc dù đã tự đi tìm và liên hệ tại nhiều nơi nhưng không tìm thấy 2 cháu bé, chị Chi đến cơ quan công an trình báo.

Đại tá Nguyễn Hải Phước - Trưởng Công an quận 1 phát biểu tại họp báo. (Ảnh: TTBC-HCM)

Đại tá Nguyễn Hải Phước - Trưởng Công an quận 1 phát biểu tại họp báo. (Ảnh: TTBC-HCM)

Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an quận 1 cho biết, ngay khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an quận đã huy động lực lượng thẩm tra, xác minh, khẩn trương truy tìm 2 bé trong thời gian sớm nhất.

Phòng cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) tập trung hơn 200 cán bộ chiến sĩ, hiệp đồng với Công an quận 1 để tìm kiếm 2 cháu bé.

Kết hợp các biện pháp nghiệp vụ cùng sự hỗ trợ của người dân, các ban ngành có liên quan, khoảng 4h30 ngày 8/4, lực lượng chức năng đã xác định tung tích đối tượng có liên quan, tiến hành khoanh vùng nơi 2 đứa trẻ có khả năng đang trú ngụ.

Đến 10h cùng ngày, Công an quận 1, Phòng PC02 phối hợp với Công an quận Bình Thạnh tiến hành kiểm tra căn hộ của Phạm Huỳnh Nhật Vi (SN 2003, quê ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, nơi ở phường 22, quận Bình Thạnh) và tìm thấy 2 cháu bé tại đây.

Lực lượng chức năng làm việc với Phạm Huỳnh Nhật Vi. (Ảnh: Công an TPHCM)

Lực lượng chức năng làm việc với Phạm Huỳnh Nhật Vi. (Ảnh: Công an TPHCM)

Quá trình điều tra ban đầu xác định, sau khi tiếp cận với mục đích xấu, Vi đã đưa 2 cháu đi qua nhiều tuyến đường, từ quận 1 đến quận 8 rồi thuê xe đưa các cháu về căn hộ của mình.

Sau 42 giờ sau khi tiếp nhận thông tin về việc 2 cháu bé bị mất tích, lực lượng công an đã giải cứu, đưa 2 cháu bé về gia đình đảm bảo an toàn, mạnh khỏe;.

Công an đang củng cố, tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm Phạm Huỳnh Nhật Vi theo đúng quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

 Nga có nhiều cách để trả đũa phương Tây nếu bị tịch thu tài sản.

Đòn đáp trả Mỹ tịch thu tài sản?

GD&TĐ - Biện pháp đáp trả của Nga có thể không so sánh bằng với việc tịch thu tài sản mà phương Tây áp đặt nhưng vẫn có thể gây ra nỗi đau.