Giải báo chí xây đắp niềm tin của xã hội với giáo dục, nhà trường, thầy cô giáo

GD&TĐ - Ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo đánh giá rất cao Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam”.

Ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam".
Ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam".

Ông Hồ Quang Lợi cho biết, hiện nay, Hội nhà báo Việt Nam chủ trì và phối hợp tổ chức rất nhiều giải báo chí. Bên cạnh giải báo chí quốc gia hàng năm, còn có 15-17 giải báo chí toàn quốc mang tính chuyên ngành. “Nhưng tôi đánh giá rất cao giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam”. Đây là giải báo chí có ý nghĩa xã hội hết sức sâu sắc có liên quan đến tất cả các gia đình, liên quan đến toàn xã hội về một nhiệm vụ rất quan trọng mà chúng ta vẫn gọi là quốc sách. Đó là giáo dục và đào tạo”– ông Hồ Quang Lợi nói.

Cũng theo ông Lợi, với giải báo chí này, Hội nhà báo Việt Nam rất phấn khởi và vinh dự được phối hợp với Bộ GD&ĐT, Báo GD&TĐ thực hiện đến nay là năm thứ 4. Có thể nói, qua mỗi mùa, giải càng có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã hội và ảnh hưởng ngày càng lớn, chất lượng các tác phẩm tham gia ngày càng hấp dẫn, đầu tư công phu hơn.

“Đây là giải báo chí có ý nghĩa chính trị xã hội rất cao và ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Giải năm nay thắp sáng niềm tin về việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, về việc cả xã hội đồng tâm tập trung xây dựng nền giáo dục theo mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra. Giải báo chí còn xây đắp niềm tin của xã hội với giáo dục, nhà trường và thầy cô giáo. Tôi nghĩ đó là ngọn lửa đang lan tỏa trong toàn xã hội” - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhận định.

Theo ông Lợi, với lần thứ 4 này, Hội đồng chung khảo rất khó khăn trong việc quyết định giải A của từng loại hình vì có nhiều tác phẩm xứng đáng để được cất nhắc.

Số lượng tác phẩm tham gia năm nay nhiều hơn so với các năm trước. Điều mừng nhất là chất lượng các tác phẩm cũng tốt hơn ở báo in, phát thanh truyền hình và điện tử. Có những tác phẩm gây xúc động lòng người.

Các nhà báo đã thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo trong nhiệm vụ của mình để truyền tải thông tin chính xác, đặc biệt là truyền tải niềm tin của xã hội vào ngành giáo dục.

Cuối cùng, ngoài 4 giải A, Hội đồng đã chọn được giải đặc biệt. Giải này liên quan trực tiếp đến công cuộc phòng chống dịch Covid-19.

Tác phẩm đã thể hiện sự đóng góp công sức của lực lượng ở trong ngành giáo dục cùng chung tay tham gia vào công cuộc phòng, chống dịch của cả nước. Đó là những tấm gương học sinh sinh viên và thầy cô giáo đã gây ảnh hưởng tích cực đối với xã hội. Tác phẩm còn truyền được năng lượng để có niềm tin dù có khó khăn như thế nào thì chúng ta cũng khắc phục được và làm tốt nhiệm vụ của ngành giáo dục.

Cùng với đó là những tấm gương của giáo viên ở khắp vùng miền của Tổ quốc, nhất là giáo viên vùng sâu vùng xa, như ở Tây Nguyên, Hà Giang,…rồi ngay cả ở Hà Nội cũng có những tấm gương vì học sinh thân yêu, hết lòng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Ngoài ra còn có các tác phẩm về chính sách đổi mới giáo dục, những mô hình hay như bồi dưỡng giáo viên, sách giáo khoa mới, giảng dạy trong tình hình dịch bệnh,…Điều đó cho thấy hình ảnh của một nền giáo dục đang vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ đối với đất nước, nhân dân.

Ông Hồ Quang Lợi chúc mừng các nhà báo đã đoạt giải lần này và mong muốn các nhà báo tiếp tục phát huy tinh thần đó để bước vào mùa giải mới sẽ có nhiều hơn nữa những tác phẩm chất lượng.

“Tôi rất hoan nghênh báo Giáo dục và Thời đại là cơ quan được giao để thực hiện cuộc thi này. Qua mỗi mùa giải, các bạn làm việc ngày một chuyên nghiệp hơn, từ công tác thu nhận bài và lựa chọn qua Hội đồng từ Sơ khảo đến Chung khảo rất tốt. Với kinh nghiệm như thế, những năm sau giải báo chí này sẽ càng thực hiện chuyên nghiệp hơn, bài bản và hiệu quả hơn nữa” – Chủ tịch Hội đồng Chung khảo nhận định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ