Giấc mơ World Cup 2022 vừa "lóe" lên của Italia đã tắt ngấm

GD&TĐ - Thành viên ban điều hành FIFA, bà Christillin cho biết sẽ không có chuyện loại Iran khỏi World Cup và thay thế bằng đội tuyển Italia như giới truyền thông đồn thổi.

Tuyển Italia làm khán giả của World Cup 2022 sau thành tích thất vọng.
Tuyển Italia làm khán giả của World Cup 2022 sau thành tích thất vọng.

Những ngày qua, báo chí Italia đã đồng loạt đăng tin FIFA có thể trừng phạt Iran vì cấm phụ nữ vào sân vận động trong trận đấu với Lebanon ở vòng loại World Cup 2022.

Ban đầu, Iran bán vé cho hơn 1 vạn CĐV, nhưng khi 2.000 phụ nữ cầm vé tới sân, họ đã bị chặn lại bất chấp sự phản ứng dữ dội từ nhóm cổ động viên này.

Và Sport Mediaset cho rằng, FIFA sẽ có thể loại đội bóng Tây Á này khỏi World Cup 2022, đồng thời thay thế bằng Italia. Bởi khi xét ở danh sách các đội tuyển bị loại thì Italia đứng cao nhất trên BXH FIFA nên “nghiễm nhiên được quyền thay thế”.

Tuy nhiên, mới đây thành viên ban điều hành FIFA, bà Christillin phủ nhận thông tin trên: “Chúng tôi đã có một cuộc họp ban điều hành FIFA vào hôm thứ Tư tại Qatar và hôm nay đã có một cuộc họp với tất cả phái đoàn, bao gồm cả đoàn Iran”, bà Christillin nói: “Chúng tôi chưa bao giờ thảo luận về việc loại họ khỏi World Cup.

Mà ngay cả khi họ bị loại, thì đó sẽ là một đại diện châu Á khác được thay thế chứ cũng không đến lượt Italia.

Lễ bốc thăm World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 1/4.

Tới thời điểm này, FIFA đã xác định được 29 đội bóng góp mặt ở World Cup 2022 gồm:

Chủ nhà: Qatar

Châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran

Châu Âu: Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bỉ, Serbia, Thụy Sỹ, Croatia, Đan Mạch, Bồ Đào Nha, Ba Lan

Nam Mỹ: Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay.

Châu Phi: Senegal, Cameroon, Ghana, Tunisia, Morocco

CONCACAF: Canada, Mexico, Mỹ.

Còn 3 suất sẽ được xác định thông qua những trận play-off ở châu Âu và hai trận play-off liên lục giữa giữa Peru vs Australia/UAE, New Zealand và Costa Rica.

Các nhóm hạt giống gồm:

Nhóm hạt giống số 1: Qatar, Brazil, Bỉ, Pháp, Argentina, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

Nhóm hạt giống số 2: Hà Lan, Đan Mạch, Đức, Thụy Sỹ, Uruguay, Croatia, Mỹ, Mexico.

Nhóm hạt giống số 3: Senegal, Iran, Nhật Bản, Morocco, Serbia, Ba Lan, Hàn Quốc, Tunisia.

Nhóm hạt giống số 4: Canada, Cameroon, Ecuador, Saudi Arabia, Ghana và 3 đội còn lại tham dự thông qua vòng play-off.

World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 21/11 và kết thúc vào ngày 18/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.