Giá thuê xe ô tô tự lái dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tăng 'chóng mặt'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Dự báo dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Vì thế, dịch vụ cho thuê ô tô tự lái nở rộ, giá thuê cũng bắt đầu tăng.

Dịch vụ cho thuê xe tự lái tăng giá chóng mặt vào những ngày nghỉ lễ.
Dịch vụ cho thuê xe tự lái tăng giá chóng mặt vào những ngày nghỉ lễ.

Xe tự lái tăng giá

Vài năm trở lại đây, sự nở rộ của dịch vụ thuê xe tự lái đã mang lại cơ hội nghề nghiệp cho nhiều người và tiện ích không hề nhỏ cho người sử dụng. Đặc biệt là thời điểm trước và sau các dịp nghỉ lễ hàng năm khi nhu cầu vận chuyển, đi lại của người dân tăng cao. Theo đó, dịch vụ thuê xe tự lái cũng có dịp kinh doanh tốt hơn so với những thời điểm khác trong năm.

Chị Bùi Thị Liên, sinh sống tại Hà Nội, có một chiếc Toyota Vios và một chiếc Vinfast Fadil. Vào những ngày thường, vợ chồng chị mỗi người một chiếc để đi làm và đưa đón con đi học. Nhưng cứ đến dịp nghỉ lễ, do không có nhu cầu đi đâu nên chị lại cho thuê một chiếc để tăng thêm thu nhập.

“Với Vinfast Fadil, giá khoảng 600.000 đồng/ngày, còn Toyota Vios có giá 1 - 1,5 triệu đồng/ngày. Như vậy, cả kỳ nghỉ ngồi ở nhà rung đùi cũng được vài triệu đồng”, chị Liên nói.

Còn vài ngày nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhưng ghi nhận của phóng viên cho thấy hầu hết các điểm cho thuê xe tự lái ở TP Hà Nội đã “khóa sổ”, vì không còn xe.

Một số điểm nhận khách, nhưng chỉ còn vài chiếc xe xấu hoặc đời cũ bị khách chê, nếu ai có nhu cầu buộc phải thuê thì không có sự lựa chọn. Hiếm lắm mới có nơi còn xe đẹp, đời mới nhưng giá thuê lại ngất ngưởng.

Càng sát ngày lễ, giá thuê xe lại càng cao. Các dòng xe 4 chỗ hạng A, B như I10, City… ngày thường có giá từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng/ngày thuê, nay đã tăng lên 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/ngày thuê trong dịp lễ. Các dòng xe cao cấp hơn như Mazda tăng từ 1,4 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng/ngày thuê, Mercedes từ 3,5 triệu đồng tăng lên 3,7 triệu đồng/ngày.

Theo các cơ sở dịch vụ, mức giá nói trên áp dụng cho khách thuê xe đi trong khoảng cách vài trăm km. Nếu khách thuê xe đi xa hơn, như các tỉnh miền Trung, miền Nam, giá sẽ tăng thêm 10% - 30%.

Trường hợp khách thuê xe kèm tài xế thì phải thanh toán thêm từ 700.000 đồng cho đến 1 triệu đồng/ngày. Ngoài ra, khách hàng còn phải đặt cọc trước 30% - 50% tùy thời điểm thuê xe sớm hay muộn.

Ông Hồ Thanh Hùng, Giám đốc công ty vận tải ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) chia sẻ, nhiều năm làm trong lĩnh vực cho thuê xe, thừa nhận dịch vụ cho thuê xe tự lái trong dịp nghỉ lễ này rất ăn khách, đã cháy hàng cả tháng nay.

Theo ông, năm nay khách hàng đặt xe từ trước gần 2 tháng để được chọn xe đẹp cũng như có được mức giá hợp lý. Còn hiện tại, thị trường vừa ít xe mà giá cả cũng tăng liên tục.

Thuê xe qua app

Nhiều ứng dụng cho thuê xe online.

Nhiều ứng dụng cho thuê xe online.

Thay vì tự mua xe hay lập công ty kinh doanh vận tải, nhiều người đang chuyển hướng sang mô hình cho thuê xe cũng tương tự như cách các nhóm ngành công nghệ đang làm. Theo đó, họ xây dựng ứng dụng (app) kết nối trên điện thoại thông minh rồi huy động các chủ xe nhàn rỗi tham gia cho thuê và hưởng hoa hồng khoảng 15%.

Khách hàng chỉ cần tải ứng dụng và vào mục xe tự lái hay thuê xe có tài xế, chọn mẫu xe, thời gian thuê, nhập địa chỉ sẽ được cung cấp xe tận nhà. Hợp đồng thuê xe cũng được thực hiện nhanh chóng giữa chủ xe và khách thuê. Khi xảy ra các vấn đề liên quan, chủ xe và khách hàng cùng nhau giải quyết.

Theo ông Hồ Thanh Hùng, dịch vụ kết nối này đang phát triển khá mạnh, huy động được rất nhiều phương tiện từ những người chạy xe công nghệ, kể cả chạy dịch vụ nhưng hoạt động không hiệu quả.

Rủi ro trong nghề

Thuê xe tự lái không phải đơn giản như nhiều người suy nghĩ, chỉ có trong nghề mới biết được những khó khăn mà họ phải trải qua. Hằng ngày, tại các cơ sở cho thuê xe tự lái, vẫn xảy ra tình trạng người thuê mang đi cầm cố hoặc bán.

Theo anh Vũ Quang Chung, chủ một cơ sở cho thuê xe trên địa bàn Hà Nội, điều này gây tổn thất không nhỏ. Thời gian và chi phí để tìm kiếm lại xe luôn rất tốn kém và khó khăn. Đó là chưa kể đến tình trạng xe bị thay phụ tùng sau khi đã tìm thấy. Nhằm giảm thiểu rủi ro, một số cơ sở đã phải đầu tư để lắp hệ thống định vị trên các xe cho thuê.

“Nhưng điều này cũng không mang lại hiệu quả, khi kẻ gian tháo bỏ bộ phận định vị trước khi đem đi cầm cố, bán. Còn vấn đề tai nạn trên đường thì không thể lường trước được. Cho thuê xe tự lái đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro. Người có thể trụ vững với nghề thì phải biết tính toán và có duyên làm ăn”, anh Chung nói.

Hiện nay, các cơ quan chức năng luôn khuyến cáo người dân và các cơ sở cho thuê xe cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong hoạt động kinh doanh phòng ngừa mất tài sản.

Cần xác định rõ về mục đích thuê tài sản, phương án sử dụng tài sản thuê, nắm được lai lịch, hoạt động của người thuê xe. Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, nên tố giác kịp thời đến cơ quan công an gần nhất để được giúp đỡ, giải quyết.

Thiết nghĩ, hoạt động cho thuê xe tự lái nên được các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ hơn để các cơ sở kinh doanh có một mức giá đồng nhất và ổn định. Cơ quan hữu trách cần đưa ra nhiều giải pháp mang tính pháp lý nhằm giám hộ cho việc kinh doanh ở lĩnh vực này. Từ đó, hạn chế tình trạng kẻ gian giả danh thuê xe rồi lừa đảo, chiếm đoạt đang diễn ra khá phổ biến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ