Gia tăng tội phạm trấn lột, gian lận thương mại mùa dịch

GD&TĐ - Trong thời gian ngắn, Công an Hà Nội đã triệt phá nhiều vụ cướp manh động; Phát hiện hàng nghìn bộ test nhanh virus SARS-CoV-2 nhập lậu.

Hình ảnh nữ lao công được Công an quận Nam Từ Liêm tặng xe máy.
Hình ảnh nữ lao công được Công an quận Nam Từ Liêm tặng xe máy.

Cướp đêm với hành vi manh động

Ngày 4/8, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tích cực điều tra, truy bắt nhóm đối tượng cướp tài sản của nữ lao công.

Trước đó, chị Lê Thị Trâm (SN 1982; hiện là nữ lao công của tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội) là nạn nhân của vụ cướp xảy ra rạng sáng 1/8 trên địa bàn phường Đại Mỗ.

Cụ thể, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 1/8, chị Lê Thị Trâm đang thu gom rác tại ngách 223 - 252 đường Đại Mỗ. Khi xuống dốc do xe rác nặng, không kéo được, vì vậy, chị Lê Thị Trâm đi xe máy BKS 35N1-5297 xuống chỗ bằng phẳng đỗ xe.

Sau đó, chị quay lại kéo xe rác xuống để chuẩn bị gom rác về điểm tập kết trên địa bàn. Tuy nhiên, khi chị Trâm đang quay xe đi từ hướng ngã ba Biển Sắt đi quận Hà Đông, thì có 4 thanh niên đi 2 xe máy không biển kiểm soát chặn lại.

Tại đây, một thanh niên nhảy xuống, gí một vật như thanh kiếm thẳng vào ngực chị Trâm, đồng thời quát “xuống xe”. Sự việc diễn ra quá nhanh khi nam thanh niên giật chìa khóa xe máy, bất chấp chị Trâm quỳ lạy van xin vì đó là tài sản duy nhất của gia đình chị. Ngay sau khi cướp được tài sản, cả nhóm chạy về phía quận Hà Đông.

Trước hoàn cảnh khó khăn của chị Trâm, Công an quận Nam Từ Liêm đã tự nguyện quyên góp lương mua tặng chị Trâm chiếc xe máy mới.

Với kịch bản tương tự như trên, anh N.H.M (SN 2002, trú tại phường Yên Nghĩa) đến cơ quan Công an quận Hà Đông (Hà Nội) trình báo đêm 28/7 trong khi đi bộ ở đường đê Yên Nghĩa, đã bị nhóm đối tượng dùng hung khí uy hiếp, cướp chiếc điện thoại di động iPhone 7 Plus và hơn 30 nghìn đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 30/7, Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng làm rõ, bắt và vận động đầu thú toàn bộ các đối tượng trong nhóm cướp.

Cụ thể các đối tượng gồm: Đặng Đình Điệp (SN 2006, trú tại xã Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội); Ngô Thế Tuấn (SN 2002), Nguyễn Văn Cường (SN 2004), Bùi Văn Dũng (SN 2004), Nguyễn Anh Quân (SN 2004), Dương Tiến Dũng (SN 2002) và Nguyễn Việt Anh (SN 2005), cùng trú phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội.

Theo tài liệu cơ quan công an, tối 28/7, cả nhóm tụ tập đi 3 xe máy “dạo mát” quanh khu vực phường Biên Giang. Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi dừng lại khu vực gần trạm biến thế ở tổ dân phố Giang Chính (phường Biên Giang), Đặng Đình Điệp nảy ý định rủ cả nhóm đi cướp tài sản.

Sau đó, tất cả thống nhất ra khu vực Yên Nghĩa, cứ gặp ai có tài sản giá trị là cướp về chia nhau. Nhóm đối tượng trang bị “hàng nóng” là kiếm tự chế, dao nhọn rồi cùng nhau di chuyển trên 3 xe máy.

Để tổ chức cướp, các đối tượng thống nhất khi phát hiện người có tài sản, Tuấn và Điệp sẽ vọt lên dùng kiếm uy hiếp, sau đó Cường, Dũng áp sát, dùng dao phối hợp cướp tài sản. Nếu người có tài sản bỏ chạy, cả bọn sẽ truy đuổi đến cùng. Trường hợp bị người dân ngăn chặn, xe của Quân, Dũng, Việt Anh sẽ cản đường để đồng bọn tẩu thoát.

Với kịch bản ấy, cả bọn di chuyển từ Biên Giang ra Quốc lộ 6 khu vực đường đê Yên Nghĩa thì gặp anh N.H.M đang đi bộ nên đã dùng hung khí uy hiếp cướp của nạn nhân 1 điện thoại di động iPhone 7 Plus và 30 nghìn đồng.

Quá trình đấu tranh, công an thu giữ tang vật gồm 1 thanh kiếm tự chế, 1 con dao nhọn, 1 chiếc điện thoại iPhone 7 Plus, cùng 3 chiếc xe máy là phương tiện các đối tượng sử dụng gây án. Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự cả 7 đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trong ngày 4/8, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết trong quá trình tuần tra, phòng chống dịch đã phát hiện bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp xe máy. Danh tính các đối tượng được xác định là Đặng Văn Vũ (SN 2002); Hoàng Xuân Lanh (SN 2002), cùng trú tại huyện Văn Yên, Yên Bái và Vi Văn Thào (SN 1994; trú tại Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

Quá trình làm việc, Công an phường Trung Hưng làm rõ, tối 30/7, cả 3 đối tượng trên đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại địa bàn huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc). Sau đó, các đối tượng cất giấu chiếc xe rồi đi bộ qua thị xã Sơn Tây để tránh các chốt kiểm soát dịch.

Hiện, Công an thị xã Sơn Tây đã bàn giao các đối tượng trên cho Công an huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Khoảng 1.000 bộ test nhanh virus SARS-CoV-2 nhập lậu

Số bộ test nhanh virus SARS-CoV-2 nhập lậu.
Số bộ test nhanh virus SARS-CoV-2 nhập lậu.

Lợi dụng sự bùng phát của dịch Covid-19 đối tượng hoạt động hàng giả có chiều hướng diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn và ngày càng tinh vi, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đơn cử (ngày 3/8), Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã phát hiện thu giữ khoảng gần 1.000 bộ test nhanh virus SAS-CoV-2 nhập lậu không có hóa đơn chứng từ tại phường   Xuân Đỉnh.

Cụ thể, qua công tác thanh tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện công tác phòng chống dịch, Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an quận Bắc Từ Liêm) phát hiện đối tượng P.A.T (SN: 1992, HKTT: Giang Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đang có hành vi giao hàng hóa với dấu hiệu bất thường.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số hàng hóa là các bộ test nhanh virus SARS-CoV-2 do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại khu đô thị Ciputra.

Tổ công tác đã yêu cầu P.A.T đưa toàn bộ số hàng hóa về trụ sở công an để xác minh làm rõ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận: Do tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, nhu cầu của người dân đối với mặt hàng kit test nhanh Covid-19 tăng cao nên đã nhập lậu số bộ test trên về bán.

Nguồn gốc số lô hàng được đối tượng thu mua gom về qua đường tiểu ngạch của nhiều nước, không có hóa đơn chứng từ, không được các cơ quan y tế cấp phép lưu hành.

Đặc biệt, bản thân đối tượng không có ngành nghề đăng ký kinh doanh liên quan đến lĩnh vực y tế. T trình bày, nếu số hàng này được bán tại các cửa hàng thuốc đến tay người dân sử dụng với giá khoảng 1,2 - 1,4 triệu đồng/hộp.

Mặc dù, Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của UBND thành phố nhưng vì lợi nhuận cao nên T vẫn chào hàng trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook… khi khách có nhu cầu mua hàng thì thuê người giao đến tận nơi để bán và thu tiền.

T thừa nhận, nếu bán trót lọt lô hàng sẽ có lãi vài trăm triệu đồng. Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ số hàng hóa trên, tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ