Gia tăng ca mắc Covid-19, Thái Bình cách ly y tế 1 xã của huyện Vũ Thư

GD&TĐ - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND huyện Vũ Thư (Thái Bình) đã thực hiện cách ly y tế toàn bộ xã Nguyên Xá để dập dịch.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở Thái Bình. Ảnh: Sở Y tế Thái Bình.
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở Thái Bình. Ảnh: Sở Y tế Thái Bình.

Theo báo cáo từ Sở Y tế tỉnh Thái Bình, ngày 14/11, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 143 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới. Như vậy, từ ngày 10 đến 14/11, tỉnh Thái Bình đã ghi nhận 276 ca mắc Covid-19. Trong đó, huyện Vũ Thư có số ca mắc nhiều nhất với 192 ca

Tính đến 21h20’ ngày 14/11, toàn tỉnh Thái Bình hiện có 1.383 trường hợp F1 và 5.459 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (tính từ ngày 12/10 đến nay) là 23.881 trường hợp.

Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 229 bệnh nhân. Tổng số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 1.936 trường hợp. Trong đó 1.639 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 297 trường hợp đang chờ kết quả.

Cũng theo Sở Y tế tỉnh Thái Bình, tính đến 20h50’ ngày 14/11, Thái Bình đã thực hiện 1.163.694 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Sau khi ghi nhận nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2, trong ngày 14/11, UBND huyện Vũ Thư đã ban hành quyết định về việc khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ địa bàn xã Nguyên Xá từ 12h ngày 14/11 với mục đích dập dịch triệt để, không để dịch lây lan sang các khu dân cư, địa phương khác.

UBND huyện Vũ Thư chỉ đạo thực hiện phong tỏa để xét nghiệm diện rộng, xã Nguyên Xá đã lập các chốt, tổ chức truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Tại buổi kiểm tra thực tế tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 của xã Nguyên Xá vào ngày 14/11, ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu lực lượng tại chốt thực hiện nghiêm việc phong tỏa, quản lý chặt chẽ người dân tại các thôn xóm, tuyệt đối không được quản lý theo kiểu “chặt vòng ngoài, lỏng vòng trong”.

Chủ tịch tỉnh Thái Bình yêu cầu nhà nào ở nhà đó, hạn chế việc đi lại nếu không thực sự cần thiết. Huyện Vũ Thư phối hợp với ngành Y tế tiếp tục thực hiện xét nghiệm sàng lọc, nhất là những xã có nguy cơ cao để kịp thời phát hiện và có phương án phòng, chống dịch hiệu quả.

Huyện Vũ Thư chỉ đạo các địa phương chủ động cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân ở những nơi phong tỏa, đồng thời yêu cầu cán bộ theo dõi cơ sở phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ