Gia Lai: Yêu cầu 6 trường học hoàn trả tiền thu trái quy định

GD&TĐ - Thanh tra huyện Đức Cơ vừa phát hiện 6 trường học có những khoản thu, chi trái quy định. Do đó, yêu cầu các đơn vị hoàn trả lại cho phụ huynh và kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 22/5, Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo của Thanh tra huyện về công tác quản lý sử dụng các khoản thu đóng góp của cha mẹ học sinh tại 6 trường học trên địa bàn.

Theo ông Trường, đơn vị đã làm việc với các trường để xảy ra sai phạm. Tại đây, các đơn vị đã nhận ra sai sót về việc thu chi nên đang tiến hành khắc phục và hoàn trả lại số tiền cho cha mẹ học sinh. Đồng thời kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan.

Cũng theo vị Trưởng phòng, trong năm học 2021-2022, đơn vị sẽ quán triệt và yêu cầu các trường thu, chi các khoản đúng quy định.

Theo kết luận của Thanh tra huyện, từ ngày 13/11/2020 đến ngày 15/3/2021, Đoàn đã tiến hành thanh tra tại 6 trường học, gồm: Trường Mầm non Họa Mi, Trường tiểu học Võ Thị Sáu, Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Trường tiểu học Kim Đồng, Trường THCS Quang Trung và Trường THCS Nguyễn Hiền.

Qua đó, tại Trường Mầm non Họa Mi trong năm học 2019-2020 thu quỹ để chi lương, quỹ chất đốt, quỹ đồ dùng bán trú vượt mức quy định, kinh phí tồn cuối năm học nhưng không trả lại cho phụ huynh là sai. Bên cạnh đó, không thu tiền 9 học sinh (không thuộc diện được miễn) với số tiền hơn 16 triệu đồng là trái quy định, không đúng thẩm quyền, tạo ra sự thiếu công bằng và gây thất thoát nguồn thu.

Đối với các khoản kinh phí tồn cuối năm học 2019-2020, quỹ nước uống nhà trường thu trong năm học 2020-2021…Thanh tra huyện yêu cầu nhà trường trả lại cha mẹ học sinh.

Tại trường TH Võ Thị Sáu, năm học 2019-2020 nhà trường thu 6 quỹ, gồm: Quỹ khen thưởng, hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, cải tạo khuôn viên vệ sinh trường học, phôtô, Hội khỏe phù đổng, lõi lọc nước Thanh tra huyện kết luận là trái quy định.

Năm học 2020-2021, nhà trường thu 4 quỹ, gồm quỹ khen thưởng, quỹ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, quỹ cải tạo khuôn viên vệ sinh học đường, quỹ phôtô với tổng số tiền 63.880.900 đồng.

Tại trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Thanh tra yêu cầu khoản tiền quỹ của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường còn tồn cuối năm học 2019-2020 là 18.000.000 đồng phải thoái trả lại cho cha mẹ học sinh và kiểm điểm trách nhiệm cá nhân có liên quan.

Trong năm học 2020-2021, trường thu quỹ vận động tài trợ làm cống, nền bê tông là 38.600.000 đồng nhưng không thực hiện, không báo cáo. Do đó, đề nghị trường chịu trách nhiệm trả lại cho cha mẹ học sinh và kiểm điểm trách nhiệm những người có liên quan.

Ngoài ra, trường TH Kim Đồng, THCS Quang Trung và THCS Nguyễn Hiền có thu sai tiền dùng trong khen thưởng, phô tô, mục nước và vật tư vệ sinh… với quy định tại Thông tư 16. Thanh tra yêu cầu các trường thoái trả lại cho cha mẹ học sinh và chấm dứt, không được tiếp tục thu những khoản thu trái quy định.

Thanh tra huyện cũng kiến nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các trường nghiêm túc khắc phục sai phạm, thoái trả lại cho cha mẹ học sinh các khoản thu trái quy định, dừng và chấm dứt việc thu các khoản thu trái quy định. Bên cạnh đó, có biện pháp xử lí nghiêm khắc với những người có liên quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Được bơi thỏa thích dưới làn nước mát mang đến cho trẻ thêm nhiều niềm vui và sự hứng khởi. (Ảnh: ITN).

Trẻ mấy tuổi học bơi tốt nhất?

GD&TĐ - Bơi rất có ích cho sự phát triển toàn diện của trẻ đồng thời mang đến cho trẻ những ưu điểm vượt trội so với bạn bè.
Một góc bản Nàng 1, xã Mường Lý (Mường Lát, Thanh Hóa).

Trăn trở Mường Lý

GD&TĐ - Mường Lý vào tháng 4 trời nóng rát. Gió phơn Tây Nam thổi ràn rạt. Những vạt rừng lau, lách ngả màu vàng úa, chỉ một mồi lửa là có thể bùng cháy.