Gia Lai: Phá tụ điểm buôn bán ma túy qua khung cửa sắt

GD&TĐ - Ngày 17/6, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã triệt phá một tụ điểm buôn bán ma túy trên địa bàn, bắt giữ 10 đối tượng.

Các đối tượng tại cơ quan công an.
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Vào khoảng 22 giờ tối 16/6, Công an TP.Pleiku đã bắt quả tang Dương Văn Mạnh (SN 1991, trú tại tổ 6, phường Hoa Lư, TP.Pleiku) sau khi đối tượng mua một gói ma túy.

Mạnh khai nhận đã mua ma túy từ Khổng Thị Thiên Phương (SN 1970, trú tại tổ 2, phường Tây Sơn, TP.Pleiku) và Nguyễn Thị Kiều My (SN 1992, trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP.Pleiku) với giá 1,5 triệu đồng.

Trước đó, qua thời gian nắm bắt tình hình, cơ quan công an xác định căn nhà của Phương tại địa chỉ 132/10 đường Phan Đình Phùng là nơi tập kết ma túy và bán ma túy. Các con nghiện khi có yêu cầu sẽ liên lạc qua điện thoại và đến địa điểm trên để mua hàng. Khi đến mua các con nghiện sẽ đứng ngoài khung cửa sắt bên ngoài để giao dịch với Phương và My đứng bên trong nhà.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã nhanh chóng vào địa điểm trên bắt giữ Phương và My.

Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, cơ quan Công an thu giữ thêm 1 túi nilon bên trong có ma túy đá, 1 cân tiểu ly, 2 điện thoại, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Mở rộng điều tra, Công an TP.Pleiku tiếp tục triển khai lực lượng mật phục bắt giữ thêm 7 đối tượng đến mua ma túy tại tụ điểm trên.

Kiểm tra nhanh thì tất cả các đối tượng trên đều dương tính với ma túy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ