Gia Lai: Một huyện có 9 cán bộ cấp xã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp lệ

GD&TĐ - Qua thẩm tra, Sở GD&ĐT Gia Lai phát hiện 9 bằng tốt nghiệp THPT của cán bộ cấp xã tại huyện Ia Pa không được lãnh đạo Sở ký cấp bằng THPT.

Bằng tốt nghiệp của một lãnh đạo cấp xã qua kiểm tra xác định là giả.
Bằng tốt nghiệp của một lãnh đạo cấp xã qua kiểm tra xác định là giả.

Ngày 18/3, ông Lê Duy Định, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, qua thẩm tra, đơn vị phát hiện 9 trường hợp là cán bộ lãnh đạo cấp xã tại huyện Ia Pa không được Sở cấp bằng tốt nghiệp THPT.

Trước đó, Huyện ủy la Pa đã có văn bản gửi Sở GD&ĐT đề nghị rà soát, kiểm tra, xác minh bằng cấp của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã nhằm phục vụ cho công tác nhân sự bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Qua thẩm tra, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng của Sở GD&ĐT phát hiện 9/10 trường hợp trong danh sách mà Huyện ủy Ia Pa đề nghị xác minh không được Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cấp bằng tốt nghiệp THPT.

9 cán bộ không được Giám đốc Sở GD&ĐT cấp bằng tốt nghiệp THPT gồm: 2 lãnh đạo UBND xã Pờ Tó, 1 lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự xã Pờ Tó. Bên cạnh đó, 2 lãnh đạo UBND và 1 lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự xã Chư Răng. Đồng thời có 3 trường hợp là lãnh đạo xã Kim Tân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tham gia cuộc thi Robocon.

Giáo dục là trung tâm của phát triển bền vững

GD&TĐ - Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành Chương trình hành động với hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu và lộ trình rõ ràng, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong phát triển giáo dục và đào tạo, hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển con người toàn diện.