Gia Lai: Hướng dẫn giảng dạy lớp ghép ở vùng khó khăn

GD&TĐ - Để trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn đảm bảo điều kiện cho các em được đến trường, Gia Lai đã hướng dẫn việc mở lớp học ghép.

Lớp ghép chỉ mở ở những vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.
Lớp ghép chỉ mở ở những vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.

Sở GD&ĐT Gia Lai đã ra văn bản hướng dẫn giảng dạy lớp ghép ở các vùng có điều kiện khó khăn. Theo đó, chỉ mở lớp ghép ở các vùng quá khó khăn trong việc đi lại của học sinh, tiến tới giảm dần số lớp ghép.

Sở cũng quy định, mỗi lớp ghép không quá 15 học sinh và 2 trình độ. Trường hợp đặc biệt, có thể ghép 1 lớp 3 trình độ, nhưng phải đảm bảo mỗi lớp không quá 10 học sinh. Các trường học hạn chế việc mở lớp ghép ở lớp 1 và lớp 5. Những lớp ghép tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, hoặc trên 5 buổi/tuần.

Các giáo viên giảng dạy lớp ghép phải có trình độ chuyên môn phù hợp, nghiệp vụ sư phạm tốt, được bồi dưỡng phương pháp dạy học lớp ghép. Trong lớp ghép sẽ chú trọng dạy 2 môn Toán và Tiếng Việt, các môn còn lại được vận dụng linh hoạt phù hợp với khả năng nhận thức của từng đối tượng học sinh.

Mục tiêu của tổ chức các lớp ghép là nhằm thực hiện mục tiêu quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục ở các vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang, phát biểu tại buổi lễ.

An Giang quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy

GD&TĐ - Ngày 1/6, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 năm 2026, với chủ đề: “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.