Gia Lai: Hơn 1.000 học sinh được các bác sỹ chăm sóc mắt và răng miệng

GD&TĐ - Hơn 1.000 học sinh vừa được Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai tổ chức khám sàng lọc miễn phí.

 Sẽ có nhiều học sinh được khám từ chương trình “An sinh xã hội và phát triển cộng đồng”.
Sẽ có nhiều học sinh được khám từ chương trình “An sinh xã hội và phát triển cộng đồng”.

Nhằm hỗ trợ cho hoạt động y tế học đường đồng thời sớm phát hiện những học sinh mắc tật khúc xạ về mắt và nha học đường, trường Tiểu học Lê Quý Đôn (TP. Pleiku, Gia Lai) vừa phối hợp với Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho hơn 1.000 học sinh thuộc 5 khối lớp của trường.

Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình "An sinh xã hội và phát triển cộng đồng" của Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai. Theo đó, ngoài khám sàng lọc và tư vấn các bệnh về mắt và nha học đường, học sinh còn được đo tật khúc xạ, đo kính và trám, nhổ răng sữa miễn phí ngay tại bệnh viện này. Qua đó để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, giúp các em phòng ngừa và phục hồi các bệnh về mắt và nha học đường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.