Gia Lai: Hàng chục nam nữ thanh niên sử dụng ma túy trong nhà nghỉ

GD&TĐ - Ập vào nhà nghỉ kiểm tra, cơ quan công an phát hiện 16 nam nữ thanh niên đang sử dụng mà túy.

Các đối tượng mang ma túy vào nhà nghỉ sử dụng.
Các đối tượng mang ma túy vào nhà nghỉ sử dụng.

Vào khoảng 5 giờ 30 phút, sáng ngày 29/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã bất ngờ kiểm tra Nhà nghỉ Hoàng Dung (98 Trường Chinh, phường Phù Đổng), phát hiện hàng chục nam nữ thanh niên phê ma túy.

Vào thời điểm trên, cơ quan công an tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong các phòng 102, 103, 106, 108 có tổng cộng 16 đối tượng, trong đó có 14 nam và 2 nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, nhiều đối tượng vẫn đang sử dụng ma túy đá cùng với nhiều dụng cụ như: Bình đập đá, đĩa dùng để xài ma túy đá, đèn nháy mini...

Các đối tượng này với tuổi đời còn rất trẻ 17-20 tuổi, đặc biệt một số còn là học sinh và có cả những đối tượng từng bị lực lượng Công an lập hồ sơ đưa đi cai nghiện.

Tại đây, cơ quan công an cũng phát hiện 2 túi nilong có chất màu trắng, nghi là ma túy.

Qua đấu tranh, Nguyễn Lê Phúc Thịnh (SN 2000, trú tại đường Lê Lợi, thuộc Tổ 7, phường Tây Sơn, TP Pleiku) khai nhận đã mang 2 túi ma túy vào để sử dụng. Công an TP Pleiku đang tiến hành lập hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Công an phường Phù Đổng cũng tiến hành lập biên bản xử lý chủ nhà nghỉ do buông lỏng quản lý để khách sử dụng, tàng trữ ma túy tại cơ sở kinh doanh.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Ba tôi thưởng trà

GD&TĐ - Sáng nào cũng thế, khi cả xóm còn chìm trong giấc ngủ, màn sương còn trĩu nặng trên những tán dừa ngoài ngõ, thì ba tôi đã thức giấc.

Ông Trần Gia Tín cùng các bạn học ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Ngược dòng thời gian tìm lại ước mơ thuở 18

GD&TĐ - Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Giáo dục, từng dìu dắt trẻ khiếm khuyết và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, ông Trần Gia Tín vẫn chọn quay lại giảng đường ở tuổi nghỉ hưu.