Gia Lai: Ghen tuông mù quáng chồng tẩm xăng đốt vợ khiến 1 người chết

GD&TĐ - Nghi ngờ vợ cắm sừng mình, Đoàn Văn Có mang xăng đến nơi ở trọ phóng hỏa đốt vợ, hậu quả khiến chủ cho thuê nhà tử vong do bỏng nặng, người vợ bị thương tật 56%.

Bị cáo Đoàn Văn Có tại phiên tòa phúc thẩm
Bị cáo Đoàn Văn Có tại phiên tòa phúc thẩm

Ngày 4/11, tại TAND tỉnh Gia Lai, TAND cấp cao Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Đoàn Văn Có (Sn 1972, trú phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) về tội giết người.

Theo cáo trạng, do nghi ngờ vợ mình là chị Trần Thị Nghĩa (Sn 1977, trú phường Tây Sơn, thị xã An Khê) có quan hệ nam nữ bất chính nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Sau đó, vì sợ chồng mình đánh nên chị Nghĩa qua thuê nhà của ông Bùi Kim Ngọc (Sn 1956, trú TDP 14, phường An Phú, thị xã An Khê) để ở và hành nghề bán trái cây.

Bực tức vì vợ nhiều ngày không về nhà, khoảng 18h ngày 26/9/2018, sau khi đi nhậu về, bị cáo Có gọi điện cho chị Nghĩa thì giữa hai vợ chồng lại xảy ra cãi vã to tiếng qua điện thoại.

Tiếp đó, Có ra phía sau nhà lấy chai nhựa bên trong có sẵn 1 lít xăng rồi điều khiển xe máy đến nơi chị Nghĩa bán trái cây. Khoảng 19h cùng ngày, thấy chồng mình mang chai xăng đi đến, chị Nghĩa liền bỏ chạy vào phòng ngủ của ông Ngọc sát quầy bán trái cây.

Lúc này ông Ngọc đang nằm xem ti vi, chị Nghĩa chạy vào kêu lên “Chú Bốn (ông Ngọc) ơi cứu con với” thì ông Ngọc ngồi dậy, vừa lúc Có chạy đến cửa phòng. Nổi cơn ghen, Có liền cầm chai xăng tạt về phía chị Nghĩa rồi châm lửa đốt, ngọn lửa bùng lên bao trùm lên người chị Nghĩa và ông Ngọc.

Hậu quả, ông Ngọc tử vong do bỏng độ II, độ III, diện tích 83% cơ thể, chị Nghĩa bị bỏng diện tích khoảng 44% cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể 56%. Ngoài ra, vụ cháy còn làm hỏng 1 số đồ vật trong nhà của ông Ngọc.

Tại phiên tòa, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao Đà Nẵng xét thấy hành vi phạm tội nghiêm trọng nên giữ nguyên mức án chung thân đối với bị cáo Đoàn Văn Có về tội giết người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.