Gia Lai: Chuyển điều tra nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng về đất đai

Sau khi các đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh có báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ra quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ sai phạm đất đai tại Cty TNHH MTV Chè Biển Hồ, Cty TNHH MTV Cà phê Gia Lai (Cty CPGL) và vụ để mất rừng tại thị xã An Khê cho Cơ quan Điều tra Công an tỉnh tiếp tục xử lý theo pháp luật.

Cty Chè Biển Hồ mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng về đất đai. Ảnh: NP
Cty Chè Biển Hồ mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng về đất đai. Ảnh: NP

Cty Cà phê Chư Pah trước khi sáp nhập về Cty CPGL đã tự ý tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất (vườn cà phê) với diện tích 46,3ha khi chưa được phép của UBND tỉnh. Do buông lỏng quản lý sử dụng đất dẫn đến việc UBND huyện Ia Grai cấp đất của 8 hộ dân chồng lấn 12,7ha...

Cty CPGL còn để người dân và cán bộ nhân viên lấn chiếm đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) sai quy định... với diện tích trên 142ha đất thuộc quyền quản lý.

Từ năm 2008 đến nay, lợi dụng việc chuyển nhượng đất sai quy định, Cty đã thu của 372 trường hợp, với tổng số trên 4,3 tỷ đồng; trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế đất gần 500 triệu đồng...

Cty Chè Biển Hồ được Nhà nước giao quản lý sử dụng hơn 1.311ha đất sản xuất nông nghiệp từ năm 2001. Đến năm 2013, Cty làm đơn xin thuê đất trên diện tích 1.189,7ha đất sản xuất nông nghiệp và hơn 3,8ha đất xây dựng trụ sở làm việc, phân xưởng, nhà máy chế biến...

Lý giải về việc mất trên 121ha đất so với diện tích được giao năm 2001, Cty cho rằng, các hộ dân lấn chiếm, sử dụng gần 26ha và đất giao thông, bờ lô, thửa chiếm hơn 72,7ha...

Thanh tra tỉnh Gia Lai khẳng định: 52 hộ gia đình đã hợp lý hóa đất sử dụng của Cty Chè Biển Hồ trong nhiều năm qua. Từ năm 2007 - 2012, UBND huyện Chư Pah đã cấp GCNQSĐ sai quy định cho 19 hộ trên phần đất của Cty Chè Biển Hồ.

Cty còn bỏ ngoài sổ sách theo dõi gần 18ha đất được Nhà nước giao. Ngoài ra, Cty Chè Biển Hồ còn miễn giảm tiền thuê đất trái quy định cho các hộ nhận khoán, gây thiệt hại nguồn vốn của doanh nghiệp trên 800 triệu đồng...

Trong việc giao khoán đất nông nghiệp, Cty Chè Biển Hồ không xây dựng phương án khoán trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, với diện tích 395ha đất; không thực hiện đầy đủ quy trình thủ tục trong quá trình chuyển giao từ phương thức khoán theo Nghị định 01/NĐ-CP của Chính phủ sang Nghị định 135/NĐ-CP; chậm triển khai thực hiện 207,8ha; tổ chứckhoán trắng không đúng theo quy định trên 560ha đất.

Cty để nhiều hộ nhận khoán vi phạm hợp đồng, tự ý xây dựng nhà ở kiên cố trên đất nông nghiệp nhận khoán; tự ý chuyển diện tích đất trồng cà phê sang trồng tiêu, xây dựng chuồng trại chăn nuôi; cho người nhận khoán sang nhượng trái phép diện tích đất nhận khoán...

Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng đã làm rõ nhiều sai phạm nghiêm trọng khi để mất hàng ngàn ha rừng trên địa bàn thị xã An Khê do Ban Quản lý Rừng phòng hộ (BQLRPH) Bắc An Khê và BQLRPH Ya Hội quản lý.

Theo hồ sơ, năm 2012, UBND tỉnh Gia Lai giao BQLRPH Ya Hội quản lý, bảo vệ gần 1.290ha rừng tại thị xã An Khê. Sau gần 5 năm (cuối 2016), đã có gần 883ha đất lâm nghiệp (chiếm hơn 65% diện tích được giao) bị người dân lấn chiếm chuyển sang trồng cây nông nghiệp, bạch đàn, tràm… Ngoài ra, còn hơn 118ha đất rừng tự nhiên và hơn 48ha đất rừng trồng thông cũng bị chặt hạ trái phép và chiếm dụng.

Tại BQLRPH Bắc An Khê, trong tổng số 1.466ha đất lâm nghiệp được giao quản lý, bảo vệ; đã bị người dân lấn chiếm hơn 1.260ha để trồng các loại cây khác.

Bên cạnh đó, diện tích rừng tự nhiên cũng bị lấn chiếm trên 211ha, diện tích rừng trồng là 219ha. Ngoài ra, còn có hơn 365ha đất trống, trên 470ha đất tạm giao để trồng rừng nguyên liệu cho Nhà máy MDF cũng bị dân lấn chiếm gần hết.

Để mất phần lớn diện tích đất rừng nêu trên, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo BQLRPH qua các thời kỳ, bao gồm các ông: Nhữ Công Định, Lê Việt Hào, Đỗ Hữu Long và Phan Thanh Hải - Trưởng BQLRPH Bắc An Khê hiện nay; Đặng Quốc Thanh (nguyên Giám đốc Lâm trường An Khê) và Trương Duy Sinh - Trưởng BQLRPH Ya Hội hiện thời.

Trước những sai phạm nghiêm trọng nêu trên, tháng 2/2017, Tỉnh ủy Gia Lai đã có thông báo kết luận thống nhất theo đề xuất của UBND tỉnh chuyển 2 vụ việc lấn chiếm đất rừng trên địa bàn An Khê có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Điều tra để làm rõ; nhất là các cá nhân thiếu trách nhiệm trong quản lý, để mất 166,7ha rừng tại BQLRPH Ya Hội và gần 252ha rừng BQLRPH Bắc An Khê.

Hiện, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Thanh Tra

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ai Cập cảnh báo nghiêm khắc Israel

Ai Cập cảnh báo nghiêm khắc Israel

GD&TĐ - Ai Cập có thể xem xét hạ cấp quan hệ với Israel nếu nước này tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự ở thành phố Rafah, cực nam của Gaza, giáp với Ai Cập.