Gia Lai: Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 100kg pháo lậu

GD&TĐ - Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán 2022, Đồn Biên phòng Ia Nan phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 100kg pháo lậu.

Đồn Biên phòng Ia Nan phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển gần 100kg pháo nổ trái phép.
Đồn Biên phòng Ia Nan phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển gần 100kg pháo nổ trái phép.

Ngày 17/12, Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển gần 100kg pháo nổ trái phép.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 16/12, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Ia Nan, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phát hiện 3 đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Ngay sau đó, tổ tuần tra yêu cầu nhóm người dừng lại kiểm tra. Tuy nhiên, 3 đối tượng bỏ tang vật lại rồi bỏ chạy. Tổ tuần tra, lập tức truy đuổi và bắt giữ được Hoàng Văn Hiệp (SN 2000, trú tại làng Mook Trêl, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ). Bên cạnh đó là tang vật gồm gần 100 kg pháo các loại.

Tại đây, Hiệp khai nhận cùng với 2 người khác được một đối tượng tên là Tý thuê đi gùi pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam bán kiếm lời.

Hiện, Đồn Biên phòng Ia Nan đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ