Gia Lai: 10 đối tượng làm bằng giả liên tỉnh lĩnh án

GD&TĐ - Các đối tượng đã thành lập 1 đường dây mua phôi, tem màu và các con giấu để làm văn bằng, chứng chỉ giả để bán ra toàn quốc.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Trong 2 ngày từ 5 - 6/1 Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 đối tượng trong đường dây “Làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức Nhà nước”.

Theo cáo trạng, vào cuối tháng 2-2016, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang đối tượng Bùi Thị Mỹ Phương cùng chồng là Đinh Thanh Lam (26 tuổi, trú thôn Đồng Tâm, xã Bầu Cạn, Chư Prông, Gia Lai) đang bán chứng tiếng Anh trình độ C giả tại một quán cà phê.

Từ đây, một đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả xuyên tỉnh được hé lộ. Cụ thể, khi gặp người có nhu cầu, Phương nhận tiền, ảnh và thông tin rồi chuyển cho Lê Quang Lâm (sinh năm 1988, quê Bắc Giang, tạm trú huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Khoảng 10 ngày sau, chứng chỉ giả sẽ được giao cho Phương thông qua bưu điện, mỗi chứng chỉ Phương kiếm được từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng công an các tỉnh bắt 10 bị can liên quan đến đường dây. Trong đó, Hoàng Đức Huấn là chuyên viên phòng Nội vụ huyện Đan Phượng (Hà Nội) đóng vai trò trung tâm.

Các đồng phạm khác cùng bị bắt gồm: Lê Quang Phát (sinh năm 1991, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội), Trịnh Văn Chung (sinh năm 1989, trú huyện Nghĩa Hưng, Nam Định), Trịnh Văn Nam (sinh năm 1990, trú huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), Nguyễn Quốc Hương (sinh năm 1976, trú TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Võ Nguyễn Xuân Đan (Sinh năm 1970, trú huyện Tân Châu, An Giang).

Tại cơ quan điều tra, Huấn khai: Cuối năm 2014, anh ta đặt mua 14.000 phôi chứng chỉ giả với giá 130 triệu đồng, 4.400 tem 7 màu giả với giá 30.000 đồng/tem, 2 con dấu giả Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh và Đại học Sư phạm Hà Nội với giá 8 triệu đồng, máy in màu và phần mềm liên quan để thực hiện in chứng chỉ giả bán cho người có nhu cầu.

Cơ quan điều tra đã xác định được 360 đối tượng mua văn bằng, chứng chỉ giả, thu giữ 269 chứng chỉ tiếng Anh, tin học, 1 bằng cao đẳng nghề, 1 chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, 1 chứng chỉ nghiệp vụ thư viện, 1 chứng chỉ kế toán trưởng trưởng. Tổng số tiền hưởng lợi bất chính khoảng 141 triệu đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Huấn 2 năm 6 tháng tù; Chung, Phát, Lâm: 2 năm tù; Nam, Đan, An, Phương 18 tháng tù; Hương, Lam: 18 tháng tù, cho hưởng án treo.

Trước đó, Công an Gia Lai cũng đã có văn bản, gửi kèm danh sách đề nghị cơ quan chức năng các địa phương xử lý riêng đối với những trường hợp mua mua văn bằng, chứng chỉ từ vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ