Vợ vào bếp làm món gà luộc, vừa thấy thành phẩm chồng tức giận đến tím mặt

Bị chồng mắng chửi vì chặt đôi con gà luộc, cô vợ "đảm" đã phải lên mạng nhờ mọi người tìm ra câu trả lời.

Chặt đôi con gà luộc.
Chặt đôi con gà luộc.

Lẽ thường, chỉ có những người nấu ăn ngon, nữ công gia chánh giỏi thì mới tự tin khoe những sản phẩm mà mình làm được. Thế nhưng, gần đây, có rất nhiều chị em khoe sản phẩm của mình lên diễn đàn và trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

Xuất hiện trên một diễn đàn mạng, hình ảnh con gà chặt đôi của cô vợ “đảm” khiến ai cũng phải bật cười. Kèm theo đó, là lời thắc mắc: “Chồng bảo đi chợ mua con gà về luộc, sau đó chặt đôi ra. Em làm thế này có gì sai mà ông ý chửi em ngu. Các bác bảo em phải làm sao?”.

Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh trên đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Bỏ qua mọi lời chê bai, không ít người nhận định đây là nàng dâu biết nghe lời và đã chặt đôi con gà theo đúng yêu cầu.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có người phê phán: “Chẳng hiểu từ bé đến lớn cô ấy có đọc sách xem tivi không? Không biết tý gì về nấu ăn thì cũng phải biết tra cách làm trên mạng chứ. Con gái đi lấy chồng rồi mà thế này, thất vọng quá”.

Mặc dù mọi người có những ý kiến thế nào đi chăng nữa thì anh chồng cũng có một kỷ niệm đáng nhớ, và biết được tài nội trợ của vợ mình đến đâu.

Câu chuyện trên đã tiếp tục làm “phong phú" thêm danh sách những món ăn "khó đỡ" của các nàng dâu mới về nhà chồng.

Chặt đôi con gà luộc bị chồng chửi, cô vợ ngây ngô lên mạng hỏi2

Món canh rau cải cá rô để nguyên con.

Chặt đôi con gà luộc bị chồng chửi, cô vợ ngây ngô lên mạng hỏi3

"Gái đảm" khoe món chả lá lốt "tròn như nắm cơm".

Chặt đôi con gà luộc bị chồng chửi, cô vợ ngây ngô lên mạng hỏi4

Đây là món thịt kho "cháy nồi" chứ không phải là thịt kho trứng nữa rồi.

Chặt đôi con gà luộc bị chồng chửi, cô vợ ngây ngô lên mạng hỏi5

Món trứng ốp nhưng bị cho hạt tiêu quá tay.

Theo Đời sống Plus/GĐVN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.