Chớ dại để 6 thứ này vào trong cốp nếu không muốn xe máy nổ tung giữa đường

Những vật dụng này để trong cốp xe dễ gây ra hiện tượng cháy nổ vô cùng nguy hiểm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

1. Thiết bị điện tử

Đặt những thiết bị điện tử như điện thoại, laptop, sạc dự phòng... vào cốp xe không chỉ khiến tuổi thọ của chúng giảm đi mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng người lái.

Khi di chuyển một thời gian dài nhiệt độ trong cốp xe có thể khiến màn hình của thiết bị bị biến dạng; các loại pin dưới nhiệt độ cao rất dễ phát nổ.

2. Bật lửa

Đứng ở vị trí thứ hai, vật dụng tuyệt đối không được cho vào cốp xe là bật lửa. Nhiệt độ trong cốp xe thường khá cao. Bật lửa để trong đó rất dễ phát nổ, gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện.

3. Lon nước có gas

Hầu hết nước giải khát hiện nay đều được đóng kín trong vỏ nhôm nên khi bỏ trong cốp xe máy gặp nhiệt độ cao thì áp suất trong lon nước sẽ tăng lên.

Áp suất cộng với khí gas bị nén bên trong sẽ khiến lon nước ngọt trở thành một quả bom có thể phát nổ dễ dàng.

4. Gôm xịt tóc

Bên trong gôm/keo xịt tóc có chứa các thành phần cực kỳ dễ bắt lửa. Các loại bình xịt này đều phải lợi dụng sự thay đổi về áp suất để giải phóng chất bên trong. Và khi tiếp xúc với nhiệt độ, áp suất bên trong bình kín cũng sẽ bị tăng lên, dễ khiến bình xịt phát nổ, gây hại cho cả xe lẫn người lái.

vat-khong-dat-trong-cop-xe-03

5. Nước hoa

Đa số các loại nước hoa đều chứa cồn và rất dễ bắt lửa. Nước hoa ở trong nhiệt độ cao của cốp xe sẽ bị biến đổi về mùi hương và gây cháy nổ khi quá nóng.

6. Rượu

Nếu chai rượu quá nóng trong cốp xe, mùi vị của nó sẽ bị ảnh hưởng. Chất lỏng sẽ giản nỡ đủ để làm nắp chai ra bị hở, khiến rượu bị rò rỉ, đồng thời không khí sẽ xâm nhập vào làm nhiễm khuẩn rượu bên trong.

Bên cạnh đó, rượu bị rò rỉ gặp nhiệt độ cao cũng dễ gây cháy nổ.

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THPT Kim Sơn A đọc Báo Giáo dục và Thời đại. Ảnh: TG

Người bạn đồng hành của nhà giáo

GD&TĐ - Trải qua 66 năm hình thành và phát triển, Báo Giáo dục và Thời đại đã khẳng định vị thế là kênh thông tin chuyên sâu và tin cậy của ngành Giáo dục.

Thầy Cao Xuân Lương (trái) nhận giải thưởng Cuộc thi sáng tác học tập và làm theo Bác Hồ. Ảnh: TG.

Chuyện thầy giáo thích viết báo

GD&TĐ - Gần 40 năm gắn bó với bục giảng, thầy Cao Xuân Lương - giáo viên Ngữ văn Trường THPT Hoàng Diệu (TP Cần Thơ) vẫn đều đặn viết báo như một niềm vui song hành cùng nghề dạy học.