19 quy tắc bất thành văn ai cũng nên biết để trở thành người duyên dáng, lịch sự

Từng cử chỉ và lời nói sẽ cho thấy bạn là người có văn hóa hay không.

19 quy tắc bất thành văn ai cũng nên biết để trở thành người duyên dáng, lịch sự

Theo Louis Scott, người sáng lập kiêm CEO của GlobalGymPass*

1. Tuyệt đối không thơm lên môi, má các cháu bé.

2. Không bấm gọi đến lần thứ 3 nếu người ở đầu kia không nhấc máy.

3. Che miệng khi ho hoặc hắt xì hơi.

4. Hạn chế tối đa việc đi muộn, điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự tôn trọng mà mọi người dành cho bạn. 

5. Nếu thấy ai đó đeo tai nghe trước mặt bạn, đừng cố bắt chuyện với họ.

6. Khi được mời riêng tới nhà chơi/đi cà phê, đừng mang thêm bạn bè mà không thông báo trước.

7. Nếu không may nôn ọe hoặc làm bẩn nhà hoặc xe hơi của ai đó, hãy chắc chắn bạn bắt tay dọn dẹp càng sớm càng tốt, chỉ nói "xin lỗi" không có tác dụng gì hết.

8. Đừng cho trẻ em đồ ngọt nếu không có sự đồng ý từ cha mẹ hoặc người giám hộ của chúng, nếu không mọi người sẽ nghi ngờ động cơ của bạn.

negotaitespot-master768-v2

9. Đừng cho lời khuyên, trừ khi bạn được hỏi.

10. Không khoe khoang lương lậu trước mặt người thất nghiệp.

11. Nếu được mời đi ăn bởi ai đó không thực sự thân thiết, không nên gọi món đắt hơn thứ họ đã chọn.

12. "Sao ít nói thế?" là một câu hỏi vô dụng, nó chỉ khiến người đối diện bạn cảm thấy khó xử hơn.

13. Tuyệt đối không nên so sánh người phụ nữ trước mặt bạn trông giống ai đó, trừ khi đối tượng mà bạn đem ra ra so sánh trông... ổn.

TSBE_article

14. Không nên lên kế hoạch trước mặt những người không liên quan.

15. Hãy chịu khó xếp hàng, thời gian của bạn và người khác đều quý giá như nhau.

16. Nếu nhận ra gu thẩm mỹ/âm nhạc của ai đó dở tệ, hãy giữ trong lòng chứ không nhất thiết phải nói ra.

17. Nếu túi đồ ăn của đồng nghiệp chỉ còn một tí, chớ xin xỏ. Hiểu đơn giản là "ăn trông nồi ngồi trông hướng".

18. Nhấn xả bồn cầu, đợi "bom đạn" trôi hết rồi mới bước ra ngoài.

19. Dây áo của chị em lòi ra ngoài cũng tệ chẳng kém việc các anh đàn ông quên chưa kéo khóa quần, hãy nhẹ nhàng bảo nhau chứ đừng cười cợt.

Theo Helino

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ