Giả danh cán bộ địa chính để chiếm đoạt gần 800 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trần Văn Dũng giới thiệu là cán bộ địa chính có thể xin, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân để chiếm đoạt hơn 790 triệu đồng.

Trần Văn Dũng khi bị bắt giữ.
Trần Văn Dũng khi bị bắt giữ.

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Dũng (SN: 1985), trú tại tổ dân phố Sa Long, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình sự.

Kết quả điều tra xác định, Trần Văn Dũng không có nghề nghiệp ổn định, thường tự giới thiệu bản thân là cán bộ địa chính, cán bộ của Sở Tài nguyên môi trường và có thể làm thủ tục xin, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển đổi quyền sử dụng đất.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3/2022 cho đến khi bị bắt giữ, Trần Văn Dũng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 790 triệu đồng của nhiều người dân trên địa bàn huyện Hiệp Hòa.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thông báo quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác với phương thức, thủ đoạn phạm tội trên.

Đồng thời đề nghị những ai đã bị Trần Văn Dũng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.