Ghép thành công một phần gan của mẹ ruột cho con gái 3 tuổi

GD&TĐ - Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện ghép gan thành công cho một bé gái 3 tuổi. Đây cũng là ca ghép gan thứ 5 bệnh viện tự thực hiện, không có sự can thiệp của chuyên gia nước ngoài.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ca ghép lần này là bé H.L. (sinh năm 2019) thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, được chẩn đoán bị teo đường mật.

Sau quá trình thăm khám và chuẩn bị cẩn thận, bé L. được ghép gan trực tiếp từ một phần gan của mẹ ruột.

Sau 44 ngày ca mổ hoàn tất, hiện sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định. Tuy bé có các vấn đề hậu phẫu, nhưng hoàn toàn nằm trong kiểm soát. Với sự chăm sóc tận tình của nhân viên y tế tại đây, bé đã đáp ứng điều trị tốt và mới được cho ra viện.

Bà ngoại cháu bé vừa phấn khởi chia sẻ: “Cả nhà tôi mừng cho cháu lắm, mọi người đã đặt trọn niềm tin ở đây và chờ đợi đến ngày này”.

Hiện sức khỏe của bé ổn định. Ảnh: BV.

Hiện sức khỏe của bé ổn định. Ảnh: BV.

Bên cạnh hạnh phúc của gia đình bệnh nhi, TS.BS Trần Thanh Trí, Trưởng khoa Gan-Mật-Tụy và Ghép gan cho biết: “Trách nhiệm rất nặng nề bởi đây là một kỹ thuật khó, phải phối hợp liên bệnh viện với nhau. Khi mọi diễn tiến thuận lợi thì tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tuy nhiên, vẫn theo dõi sát sao hậu phẫu một cách rất thận trọng và cảnh giác, để bệnh nhi được thích ứng và trọn vẹn đến khi bé xuất viện”.

Trong tương lai gần, bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp tục có thêm nhiều ca ghép gan cho trẻ em. Hy vọng thành công của các ca tiếp theo sẽ mở ra tương lai tươi sáng cho rất nhiều bệnh nhi...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.