Ghép ảnh khỏa thân nữ hiệu trưởng để 'tống tiền' 300 triệu đồng

GD&TĐ - Một nữ hiệu trưởng ở Đắk Lắk vừa trình báo Công an về việc bị 1 tài khoản mạng xã hội ghép ảnh khỏa thân rồi "tống tiền" 300 triệu đồng.

Ảnh minh họa ITN
Ảnh minh họa ITN

Chiều 4/4, Trung tá Nguyễn Huy Nam, Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang làm rõ đơn trình báo của một cô giáo hiện giữ chức vụ hiệu trưởng trường mầm non (thuộc huyện Krông Năng) về việc bị cắt ghép hình ảnh rồi "tống tiền"

Cụ thể, do có nhu cầu mua đất ở TP Hồ Chí Minh, khi thấy 1 tài khoản "Nguyễn Đức Mạnh" thường đăng bán đất nhắn tin thì cô này tương tác lại. Sau đó, tài khoản này yêu cầu kết bạn qua Zalo tên "Mặt Trời" để gửi vị trí đất.

Khi kết bạn, cô này nhận được đường link web lạ và yêu cầu đăng nhập. Do nghi ngờ nên cô không thực hiện theo. Sau đó bị tài khoản trên đe dọa phải chuyển 300 triệu vì đã có clip nhạy cảm.

Theo Trung tá Nguyễn Huy Nam, qua các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu xác minh được, những tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo) đòi tống tiền cô giáo là "ảo". Không có tài khoản nào của người thân hoặc có quen biết cô giáo này.

tin-nhan.png
Một tin nhắn tống tiền từ một tài khoản ảo. (Ảnh: PANM)

"Việc này hiện nay rất phổ biến, chỉ cần người dùng mạng xã hội mất cảnh giác là bị bọn lừa đảo chuyên nghiệp thu thập thông tin, cắt ghép hình ảnh sau đó tống tiền. Nếu chủ nhân không chịu, bọn chúng sẽ gửi cho người thân với mục đích bôi nhọ danh dự", Trung tá Nam nói, đồng thời đưa ra cảnh báo:

"Hiện nay một số nhóm hoạt động trên không gian mạng, chủ yếu qua Facebook để thu thập thông tin cá nhân. Thấy trường hợp nào có điều kiện kinh tế, bọn chúng sẽ lấy hình ảnh, video để cắt ghép, rồi tạo các tài khoản giả mạo tương tác qua lại... sau đó ghép thành câu chuyện nhằm thao túng tâm lý. Mục đích vẫn là lừa đảo bằng cách gửi đường link hoặc tài khoản ngân hàng..., từ đó chiếm đoạt tiền của cá nhân".

Trước đó, 1 cô giáo là hiệu trưởng trường mầm non ở huyện Krông Năng cùng chồng tới Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo về việc bị lan truyền thông tin có quan hệ bất chính với người đàn ông khác và bị tung ảnh nhạy cảm lên nhóm kín có nhiều giáo viên ở huyện này tham gia.

Đáng nói, nhiều người trong đó có cả giáo viên dù chưa kiểm chứng thông tin vẫn lan truyền cho nhau qua tin nhắn riêng và hội nhóm trên Zalo, Facebook.

Việc này khiến cô giáo bị khủng hoảng trầm trọng về mặt tinh thần khiến chồng, con phải tìm đến cơ quan chức năng cầu cứu.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Trung tá Nguyễn Huy Nam khẳng định, việc lan truyền thông tin dù là hội nhóm kín cũng là hành vi bôi nhọ người khác. Đặc biệt, trong vụ việc này, hành vi lan truyền thông tin này không chỉ làm tổn hại đến sức khỏe tinh thần của 1 cô giáo mà còn làm ảnh hưởng đến ngành Giáo dục.

"Chúng tôi sẽ cho điều tra, xác minh làm rõ. Nếu có đủ bằng chứng dù chỉ lan truyền trên nhóm kín cũng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Trung tá Nam nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.