Gazprom bắt đầu cắt giảm mạnh nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu

GD&TĐ - Khí đốt Nga cung cấp cho châu Âu bắt đầu suy giảm mạnh, đe dọa gây ra khủng hoảng năng lượng.

Gazprom bắt đầu cắt giảm mạnh nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga đã giảm lượng cung cấp khí đốt tự nhiên sang châu Âu thông qua Ukraine xuống còn 37,2 triệu mét khối mỗi ngày.

Trước đó một ngày, tức ngày 30 tháng 12, khối lượng cung cấp lên tới 42,4 triệu mét khối.

Điều này đã được hãng thông tấn Anh Reuters đưa tin, trích dẫn dữ liệu của doanh nghiệp.

Việc giảm nguồn cung nhiên liệu diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang ngày càng lên cao giữa Nga và Liên minh châu Âu do cuộc xung đột đang Ukraine và áp lực trừng phạt.

Các nhà phân tích châu Âu tin rằng khối lượng cung cấp giảm có thể là do nhu cầu giảm theo mùa và những hạn chế liên quan tới hiệp ước trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine.

gettyimages-1240276557-587720a2.png
Tập đoàn Gazprom sẵn sàng tiến hành cuộc chiến năng lượng với phương Tây.

Ngoài ra Gazprom còn cảnh báo từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 sẽ ngừng hoàn toàn việc cung cấp khí đốt cho Moldova. Lý do dẫn đến quyết định này là khoản nợ của công ty Moldovagaz, mà theo gã khổng lồ năng lượng Nga, vẫn còn tồn đọng.

Ngược lại, chính phủ Moldova tuyên bố rằng một phần đáng kể của khoản nợ là “không tồn tại” và được phía Nga tính toán một cách bất hợp pháp.

Chisinau lên án hành động của Gazprom, gọi đây là nỗ lực nhằm gây áp lực lên Moldova trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng. Thủ tướng Moldova lưu ý rằng nước này đã sẵn sàng đóng cửa và đã tổ chức đàm phán với các đối tác châu Âu về nguồn cung cấp khí đốt từ những nguồn thay thế.

Ủy ban Châu Âu cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Moldova, hứa hẹn hỗ trợ trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của nước cộng hòa này và sẽ cung cấp thêm để bù đắp lượng thiếu hụt.

Theo hãng tin Bloomberg, vào năm 2024, thị phần khí đốt Nga trên thị trường châu Âu đã giảm xuống còn 15%, đây là mức thấp nhất trong hai thập kỷ qua. Tuy nhiên đối với một số nước Đông Âu, khí đốt xuất xứ từ Nga vẫn là nguồn năng lượng chủ đạo.

Đường ống Power of Siberia dài 3.000 km cung cấp khí đốt Nga cho Trung Quốc.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Mai đã dũng cảm cứu người được cộng đồng tôn vinh. Ảnh: Đình Tuệ

Những nhà giáo nâng tầm cho môn học

GD&TĐ - Họ là những thầy cô có chuyên môn tốt, áp dụng nhiều giải pháp sáng tạo, đổi mới trong giảng dạy để truyền cảm hứng, nâng cao sức khỏe cho học sinh.

6 thói quen hủy hoại hôn nhân cực nhanh

6 thói quen hủy hoại hôn nhân cực nhanh

GD&TĐ - Với nhiều người, ngoại tình không thể tha thứ trong một cuộc hôn nhân nhưng thực tế còn nhiều lý do khác có sức mạnh hủy hoại mối quan hệ hơn.