Gần một nửa người Mỹ không biết Quốc khánh kỷ niệm điều gì

GD&TĐ - Một cuộc khảo sát mới cho thấy nhiều người Mỹ vẫn tự hào về đất nước, nhưng gần một nửa người dân không biết Quốc khánh kỷ niệm điều gì.

Gần một nửa người Mỹ không biết Quốc khánh kỷ niệm điều gì

Gần một nửa người Mỹ không biết lễ kỷ niệm 250 năm thành lập đất nước thực sự đánh dấu sự kiện gì, dù đa số cho biết họ tự hào và biết ơn khi là công dân Mỹ, theo kết quả khảo sát của Cato Institute.

Dấu mốc này kỷ niệm việc thông qua Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 4/7/1776, khi 13 thuộc địa của Mỹ tuyên bố độc lập khỏi Vương quốc Anh.

Viện nghiên cứu Cato Institute công bố kết quả khảo sát nhân dịp Quốc khánh Mỹ ngày 3/7. Cuộc khảo sát được Morning Consult thực hiện trong 2 ngày 25-26/6 với 2.253 người trưởng thành tại Mỹ.

Kết quả cho thấy tình trạng mà Cato Institute gọi là "thiếu hiểu biết về công dân", khi 46% số người được hỏi không biết dịp kỷ niệm 250 năm của nước Mỹ đánh dấu sự kiện gì. Trong khi đó, 53% trả lời đúng rằng đây là dịp kỷ niệm việc thông qua Tuyên ngôn Độc lập.

Sự nhầm lẫn thể hiện rõ nhất ở nhóm người trẻ.

Có tới 61% người thuộc thế hệ Z, khoảng 18-26 tuổi, không biết dịp kỷ niệm 250 năm của nước Mỹ tưởng nhớ sự kiện nào. Chỉ 39% liên hệ chính xác lễ kỷ niệm với việc thông qua Tuyên ngôn Độc lập.

Khảo sát cũng cho thấy người trẻ ít có xu hướng coi các Nhà lập quốc Mỹ là những nhà lãnh đạo dũng cảm và có nhiều khả năng đồng tình với quan điểm của Dự án 1619, cho rằng việc duy trì chế độ nô lệ là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến Cách mạng Mỹ.

Cuộc khảo sát cũng chỉ ra nhiều khoảng trống khác trong kiến thức công dân cơ bản.

Trong khi 77% biết George Washington là Tổng thống đầu tiên của Mỹ thì 58% không biết mục đích chính của Hiến pháp Mỹ.

Chỉ 41% trả lời đúng rằng Hiến pháp được xây dựng nhằm thiết lập và giới hạn quyền lực của Chính phủ.

Ngoài ra, 57% không biết vì sao các thuộc địa Mỹ tuyên bố độc lập khỏi Anh vào năm 1776. Chỉ 43% cho rằng nguyên nhân là thuế cao và việc không có quyền đại diện.

Đa số người được hỏi, chiếm 55%, cũng không biết Tòa án Tối cao Mỹ là cơ quan có tiếng nói cuối cùng khi Tổng thống và Tòa án bất đồng về tính hợp hiến của một quyết định do Tổng thống đưa ra.

Dù còn nhiều khoảng trống trong hiểu biết về kiến thức công dân, khảo sát cho thấy người Mỹ vẫn dành sự ủng hộ rộng rãi đối với các giá trị nền tảng khi lập quốc.

Tuy nhiên, 57% cho rằng nước Mỹ đã rời xa những nguyên tắc đó và 56% lo ngại nước này có thể không còn là một quốc gia tự do trong vòng 50 năm tới.

Những người tham gia khảo sát cho rằng tham nhũng, việc các chính trị gia phớt lờ Hiến pháp, người giàu nắm quá nhiều quyền lực và quyền lực Tổng thống quá lớn là những mối đe dọa hàng đầu đối với tự do.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mẹ chồng nên tôn trọng không gian riêng tư của con dâu, đồng thời, con dâu cũng nên thông cảm với sự quan tâm của mẹ chồng. (Ảnh: ITN).

3 ranh giới mong manh giữa mẹ chồng, nàng dâu

GD&TĐ - Trong mối quan hệ gia đình, nhạy cảm nhất là mẹ chồng - nàng dâu, bước quá một bước là vượt ranh giới, nhưng thiếu một bước lại khiến khoảng cách trở nên rõ rệt.