Gắn đào tạo với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực vùng cao

GD&TĐ - Sau 11 năm hoạt động, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai từng bước khẳng định vai trò trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại chương trình.
Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại chương trình.

Đáp ứng nhu cầu nhân lực tại chỗ

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên.

Là một cơ sở giáo dục đại học đóng trên địa bàn miền núi, Phân hiệu có vai trò đặc biệt trong việc mở rộng cơ hội học tập cho người dân địa phương, nhất là học sinh, sinh viên khu vực vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau 11 năm hoạt động, dù vẫn còn những khó khăn nhất định về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ và quy mô đào tạo, Phân hiệu đã từng bước tạo dựng vị trí trong hệ thống giáo dục đại học tại địa phương. Hoạt động đào tạo được triển khai gắn với yêu cầu thực tiễn; công tác nghiên cứu khoa học từng bước được chú trọng, hướng đến những vấn đề đặt ra từ thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Cùng với đó, hợp tác quốc tế được quan tâm đẩy mạnh. Các hoạt động phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật từng bước được mở rộng, tạo thêm cơ hội để cán bộ, giảng viên nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp cận phương pháp giáo dục và nghiên cứu mới.

lc-2.jpg
PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên khẳng định: Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai là một trong những điểm sáng của Đại học Thái Nguyên, có nhiều đóng góp trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai nói riêng, các tỉnh khu vực Tây Bắc và vùng trung du, miền núi phía Bắc nói chung.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ GD&ĐT, cán bộ, giảng viên và sinh viên Phân hiệu đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình giảng dạy, học tập; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến cơ sở vật chất, đội ngũ, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác tuyển sinh.

Đặc thù có đông sinh viên là người dân tộc thiểu số đặt ra yêu cầu cao đối với công tác đào tạo và hỗ trợ người học. Vì vậy, Phân hiệu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và đời sống sinh viên.

Đây không chỉ là yêu cầu về điều kiện học tập mà còn gắn với trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học trong việc đồng hành, hỗ trợ sinh viên vùng cao phát huy năng lực, từng bước tự tin hội nhập và tham gia vào thị trường lao động.

Các thầy cô giáo tại Phân hiệu cũng chia sẻ về trách nhiệm trong công tác đào tạo, giáo dục và chăm lo cho sinh viên; đồng thời giới thiệu những kết quả bước đầu trong hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên và công tác tuyển sinh.

Phát huy vai trò của giáo dục đại học vùng cao

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai trong 11 năm qua.

Thứ trưởng đánh giá cao những đóng góp của Phân hiệu trong đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, nhất là nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần nâng cao dân trí và tạo cơ hội học tập cho người dân khu vực miền núi.

lc-3.jpg
Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra cơ sở vật chất của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, thực tiễn hoạt động của các phân hiệu đại học tại địa phương trong những năm qua cho thấy việc thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ trưởng nhấn mạnh, dấu ấn đặc trưng của giáo dục đại học không chỉ nằm ở hoạt động giảng dạy của giảng viên mà còn ở khát vọng vươn lên của sinh viên, khả năng tự học, tự nghiên cứu, chủ động chiếm lĩnh tri thức và hình thành năng lực thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Từ đó, Phân hiệu cần tiếp tục tạo môi trường để sinh viên phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, nuôi dưỡng khát vọng lập thân, lập nghiệp và đóng góp cho quê hương.

Thời gian tới, Thứ trưởng mong muốn Phân hiệu tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động tranh thủ các nguồn lực để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và điều kiện cơ sở vật chất; chú trọng xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn địa phương và yêu cầu của xã hội.

Đồng thời, Phân hiệu cần đặc biệt quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên; tạo điều kiện để đội ngũ nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và gắn hoạt động đào tạo với thực tiễn.

Với định hướng đó, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, góp phần mở rộng cơ hội học tập cho người dân vùng cao, đồng thời đồng hành cùng địa phương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập và đổi mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ