Gắn đào tạo với doanh nghiệp, hướng đi bền vững của Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

GD&TĐ - Gắn đào tạo với doanh nghiệp không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo mà còn được xác định là định hướng phát triển lâu dài tại Trường Cao đẳng Xây dựng số 1.

Trên thị trường lao động hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với những khó khăn trong tuyển dụng lao động đáp ứng ngay yêu cầu công việc, trong khi không ít sinh viên sau tốt nghiệp vẫn cần thêm thời gian để làm quen với môi trường làm việc thực tế.

Điều đó đã đặt ra yêu cầu cần đổi mới phương thức đào tạo theo hướng gắn kết chặt chẽ hơn giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Tại Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, gắn đào tạo với doanh nghiệp không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo mà còn được xác định là định hướng phát triển lâu dài.

Nhà trường đang từng bước khẳng định vai trò là cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiên phong trong việc kết nối đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, lấy nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động làm một trong những căn cứ quan trọng để đổi mới hoạt động đào tạo.

Đưa thực tiễn nghề nghiệp vào quá trình đào tạo

Đặc thù của ngành xây dựng đòi hỏi người học không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn phải thành thạo kỹ năng nghề, hiểu biết về môi trường sản xuất và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Vì vậy, nếu đào tạo chỉ diễn ra trong phạm vi lớp học, người học sẽ khó có được sự chuẩn bị đầy đủ hành trang cho công việc sau này.

sinh-vien-thuc-hanh-tai-cong-truong.jpg
Sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 thực hành tại công trường.

Nhận thức rõ điều đó, Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 đã từng bước đổi mới phương thức đào tạo theo hướng tăng cường trải nghiệm thực tế.

Sinh viên không chỉ học tập trong giảng đường mà còn được tiếp cận với doanh nghiệp, công trường, văn phòng tư vấn thiết kế và các môi trường làm việc thực tế khác.

Thông qua các chương trình thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, người học có cơ hội trực tiếp tham gia vào các quy trình thiết kế, thi công và quản lý dự án.

Những trải nghiệm này giúp các em hiểu rõ hơn về nghề nghiệp đã lựa chọn, đồng thời hình thành tác phong làm việc, ý thức kỷ luật và kỹ năng thích ứng với môi trường lao động.

Đối với nhà trường, việc đưa thực tiễn nghề nghiệp vào quá trình đào tạo không đơn thuần là tăng thời lượng thực hành mà còn là cách để rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế, giữa đào tạo và việc làm.

Doanh nghiệp không chỉ là nơi tuyển dụng

Một trong những thay đổi đáng chú ý trong hoạt động đào tạo của Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 là sự chuyển dịch trong cách tiếp cận doanh nghiệp.

Nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu được nhìn nhận là đơn vị tuyển dụng lao động sau tốt nghiệp, thì hiện nay doanh nghiệp đang trở thành đối tác đồng hành trong quá trình đào tạo.

Những năm gần đây, nhà trường đã mở rộng hợp tác với nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, tư vấn, xây dựng. Các chương trình hợp tác không chỉ hướng tới mục tiêu hỗ trợ việc làm mà còn tập trung vào nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

Đặc biệt, việc nhà trường triển khai các chương trình hợp tác với doanh nghiệp trong nước và quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội mới cho người học, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng hội nhập.

ky-ket-hop-tac-toan-dien-giua-nha-truong-va-cong-ty-co-phan-cong-trinh-ngam-fecon-raito.jpg
Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần công trình ngầm Fecon Raito.

Hướng đi cho tương lai

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ đến ngành xây dựng, yêu cầu về nguồn nhân lực cũng thay đổi nhanh chóng. Công nghệ BIM, vật liệu xây dựng mới, xây dựng xanh, quản lý dự án số và các giải pháp kỹ thuật hiện đại đang từng bước trở thành xu thế tất yếu của ngành.

Điều đó đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải liên tục cập nhật chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và tăng cường kết nối với thực tiễn sản xuất. Việc duy trì mối quan hệ thường xuyên với doanh nghiệp giúp nhà trường có thêm thông tin về nhu cầu nhân lực, yêu cầu kỹ năng và xu hướng phát triển của ngành nghề.

Khi doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo, khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng lao động được thu hẹp, người học có thêm cơ hội phát triển, doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đối với Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, gắn đào tạo với doanh nghiệp không phải là hoạt động mang tính thời điểm mà là một chiến lược phát triển. Đó là quá trình xây dựng hệ sinh thái đào tạo trong đó nhà trường, doanh nghiệp và người học cùng tham gia, cùng chia sẻ trách nhiệm và cùng hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Khi doanh nghiệp trở thành một phần của quá trình đào tạo, người học được tiếp cận thực tiễn ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, giáo dục nghề nghiệp sẽ phát huy đúng vai trò của mình trong việc cung cấp nguồn nhân lực có kỹ năng, có năng lực thích ứng và có khả năng đóng góp ngay cho sự phát triển của xã hội. Đó cũng chính là con đường mà Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 đang lựa chọn và kiên trì theo đuổi – con đường phát triển dựa trên chất lượng, thực tiễn và sự đồng hành của doanh nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cái kết nghiệt ngã của Ecuador

Cái kết nghiệt ngã của Ecuador

GD&TĐ - Ecuador chơi hay hơn, 3 lần đưa bóng dội khung gỗ nhưng vẫn thua cay đắng Bờ Biển Ngà 0-1 ở trận ra quân bảng E World Cup 2026 hôm 15/6 (giờ Hà Nội)