Gắn bộ gây nhiễu UAV, thiết giáp Nga vẫn bị phá hủy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Business Insider, lực lượng Nga đã gắn thiết bị gây nhiễu để đối phó với đòn đánh của UAV tự sát nhưng xe vẫn bị phá hủy.

Thiết giáp MT-LB Nga gắn thiết bị gây nhiễu tại Donetsk.
Thiết giáp MT-LB Nga gắn thiết bị gây nhiễu tại Donetsk.

Báo Mỹ dẫn nguồn từ tài khoản phân tích tin tình báo nguồn mở Dmitri ngày 23/11 chia sẻ tư liệu do binh sĩ Ukraine ở vùng Novomykhailivka, tỉnh Donetsk cung cấp, cho thấy hình ảnh hai thiết giáp đa dụng MT-LB của Nga bị phá hủy trong các cuộc tấn công.

Điều đặc biệt từ hai chiếc xe bị tấn công là chúng đều được trang bị thiết bị gây nhiễu cầm tay để chống máy bay không người lái (UAV).

Chúng được nhét trong ba lô thể thao và đặt ở nhiều vị trí khác nhau trên xe, một số được gắn lên nóc và mui thiết giáp.

"Quân đội Nga đang tăng cường sử dụng thiết bị tác chiến điện tử cầm tay. Họ gắn chúng lên thiết giáp ML-TB khi tiến hành các cuộc tập kích vào cứ điểm của chúng tôi", binh sĩ Ukraine cho biết.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến hai chiếc thiết giáp bị phá hủy. Hình ảnh được chụp bằng UAV trinh sát cho thấy các thiết bị gây nhiễu không còn hoạt động vào thời điểm đó, dường như do hết pin.

Samuel Bendett, chuyên gia tại Trung tâm Phân tích Hải quân (CNA) có trụ sở tại Mỹ cho biết, UAV có giá khoảng vài trăm USD nhưng có thể đảm nhiệm một phần vai trò của lính bắn tỉa, pháo binh và tên lửa, đặc biệt hiệu quả trong việc tiêu diệt xe tăng, thiết giáp.

"UAV càng nổi bật hơn trong bối cảnh cả hai bên đều không triển khai nhiều máy bay ra tiền tuyến để tránh nguy cơ bị bắn hạ. Nếu một UAV bị tiêu diệt, một chiếc khác sẽ được triển khai thay thế ngay, do chúng có giá thành rẻ, dễ sản xuất", chuyên gia Bendett nói.

David Axe, chuyên gia của Forbes cho rằng, thiết bị gây nhiễu cầm tay là phương pháp hiệu quả để chống UAV, Nga đang tăng cường sản xuất các thiết bị gây nhiễu chuyên dụng có thể gắn lên phương tiện chiến đấu.

"Ngày càng có nhiều xe tăng Nga xuất hiện trên chiến trường với thiết bị gây nhiễu Volnorez, khí tài được cho là có thể vô hiệu hóa UAV đối phương ở khoảng cách gần một km", David Axe nói.

Cũng theo vị chuyên gia này, để đối phó với thiết bị gây nhiễu của Nga, Ukraine gần đây đẩy mạnh phát triển các dòng UAV có khả năng chống thiết bị tác chiến điện tử, bằng cách chuyển sang chế độ tự động lái khi kết nối với tổ vận hành bị gián đoạn hoặc liên tục chuyển tần số hoạt động để tránh bị gây nhiễu.

Mẫu UAV mới mang tên Backfire mà Ukraine vừa công bố là một ví dụ. Backfire được trang bị ăng-ten GPS mạnh mẽ và gần như "không thể bị gây nhiễu".

"Mẫu UAV này đã thực hiện thành công ít nhất 50 nhiệm vụ trong vài tháng qua, thêm rằng chúng sẽ sớm được sản xuất hàng loạt và triển khai ra chiến trường", Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine, Mykhailo Fedorov tiết lộ.

Clip trực thăng Ka-29 và Mi-8 Nga tấn công loạt mục tiêu gần Crimea.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ