Gần 80% hộ dân Hà Tĩnh đăng ký danh hiệu Gia đình học tập

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 12/7, Hội Khuyến học Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Hội Khuyến học Hà Tĩnh.
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Hội Khuyến học Hà Tĩnh.

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện Hội khuyến học Hà Tĩnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Hội tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho địa phương về chỉ đạo trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản TƯ và địa phương về công tác khuyến học đến từng cơ quan đơn vị, hội viên và người dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững và phát triển. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã vận động thành lập mới được 5 ban khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, phát triển lên 6.624 ban khuyến học.

Các cấp hội đã vận động xây dựng quỹ khuyến học được hơn 35 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh hơn 6,1 tỷ đồng và cấp huyện, cơ sở được gần 29 tỷ đồng. Tổng nguồn quỹ tính đến cuối tháng 5/2023 là 91,4 tỷ đồng.

Ông Đoàn Đình Anh - Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Ông Đoàn Đình Anh - Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Từ các nguồn vận đồng, Quỹ Khuyến học, khuyến tài Nguyễn Du đã trích 655,4 triệu đồng khen thưởng cho 1.585 học sinh giỏi các cấp và 10 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Ngoài ra, hội đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ học sinh đạt điểm cao có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đại học. Hoàn thiện thủ tục hồ sơ và cấp tiếp 1,3 tỷ đồng cho 132 sinh viên học kỳ 2 năm học 2022-2023.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh đã đánh giá công tác triển khai Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”...

Theo đó, số hộ đăng ký Gia đình học tập gần 300.000 hộ (tỷ lệ 79%); hơn 4400 dòng họ đăng ký Dòng học học tập (đạt 76%); 1.792 thôn, tổ dân phố đăng ký Cộng đồng học tập (tỷ lệ 90%)... Tính đến ngày 1/7/2023, Hà Tĩnh có 13 xã phường triển khai tập huấn ứng dụng phần mềm đánh giá mô hình công dân học tập; 1.920 chi hội được cấp mã...

Tại hội nghị, đại diện Hội Khuyến học các cơ sở đã trình bày một số tham luận và kiến nghị.

Tại hội nghị, đại diện Hội Khuyến học các cơ sở đã trình bày một số tham luận và kiến nghị.

Trên cơ sở kết quả đạt được, các đại biểu đã thảo luận thống nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023, như: Tiếp tục đẩy mạnh việc củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên; tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác khuyến học cho cán bộ hội các cấp; tăng cường công tác vận động xây dựng, phát triển quỹ khuyến học từ mọi nguồn lực…

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ