Gần 700 suất quà và học bổng tặng giáo viên, học sinh Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Gần 700 suất quà, học bổng đã được trao cho giáo viên, học sinh tại thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên).

Giáo viên Trường Tiểu học bản Mo nhận quà từ chương trình.
Giáo viên Trường Tiểu học bản Mo nhận quà từ chương trình.

Trung tâm Công tác Xã hội thanh thiếu niên (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) vừa phối hợp với Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023” tại thị xã Mường Lay.

Với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong cả nước, chương trình đã trao tặng 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng áo ấm cho gần 500 học tại 2 trường Tiểu học bản Mo và Tiểu học Lay Nưa.

Để tri ân các nhà giáo, dịp này, chương trình cũng tặng 100 suất vải may áo dài, 100 mũ bảo hiểm cho giáo viên 2 nhà trường.

Đại diện Ban tổ chức và nhà tài trợ trao quà cho học sinh tại Trường Tiểu học bản Mo.

Đại diện Ban tổ chức và nhà tài trợ trao quà cho học sinh tại Trường Tiểu học bản Mo.

Đây là hoạt động do Trung tâm Công tác Xã hội thanh thiếu niên (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nhà xuất bản Sự Thật; Phòng công tác quần chúng Bộ Tư lệnh Hải quân; Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng và Hội Liên hiệp Thanh niên các tỉnh tổ chức.

Ngoài Điện Biên, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 5/11/2022 đến hết ngày 8/1/2023, tại nhiều địa phương: Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Sơn La.

Với sự đồng hành của nhiều nhà hảo tâm trong cả nước, chương trình chủ yếu tập trung vào các địa bàn khó khăn, vùng có đồng bào và trẻ em đang thiếu thốn, cần được giúp đỡ.

Trường Tiểu học bản Mo và Lay Nưa hiện đang có tổng số 476 học sinh theo học. Trong đó đa phần là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Riêng Trường Tiểu học Bản Mo hiện có 2 điểm trường lẻ (cách trường trung tâm trên 7 km).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ