Gần 70 trường công bố điểm thi

Gần 70 trường công bố điểm thi

(GD&TĐ) - Thêm các trường: Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (cơ sở phía Nam), ĐH Công nghệ Đồng Nai, ĐH Giao thông vận tải HCM, ĐH Lạc Hồng, … công bố điểm thi. Như vậy, đến thời điểm này đã có gần 70 trường công bố điểm.

Thí sinh dự thi tuyển sinh ĐH 2013. Ảnh: gdtd.vn
Thí sinh dự thi tuyển sinh ĐH 2013. Ảnh: gdtd.vn

Thủ khoa ĐH Ngoại thương cơ sở TPHCM là Nguyễn Huy Quốc (SBD 814) đạt 29 điểm; hai á khoa cùng đạt 28,5 điểm là Huỳnh Thị Sen (SBD: 754) và Nguyễn Phụ Hoàng Việt (SBD: 606). Ngoài ra, trường còn có 10 thí sinh cùng đạt 28 điểm.

ĐH Xây dựng Hà Nội năm nay có 2 thủ khoa đạt 28,5 điểm (Toán 10; Lý: 8,5; Hóa:10) là Đặng Đình Khích (SBD 728); á khoa của trường làVũ Văn Bắc (SBD 4081) đạt 28,25 được làm tròn thành 28,5.  4 thí sinh khác thi vào trường đạt 28 điểm.

Trường ĐH Lạc Hồng có 2 thủ khoa cùng đạt 25 điểm. Hai thí sinh này thi vào ngành Dược, khối B, đó là Lê Nguyễn Hiền Triết (SBD 1582) và Cao Ngọc Thanh Tính (SBD 1483). 2 á khoa đạt 24 điểm là Dương Vũ Ngọc Mai (SBD 505) và Nguyễn Thế Vượng (SBD 1130) thi khối A, ngành Dược. Nhìn chung, điểm thi năm nay vào trường cao hơn so với năm trước, đặc biệt là ngành Dược. Do đó, dự kiến ngành Dược sẽ có điểm chuẩn cao hơn điểm sàn, các ngành khác sẽ lấy bằng điểm sàn.

ĐH Giao thông Vận tải (cơ sở 2- TPHCM) công bố điểm. Thủ khoa của trường là Nguyễn Gia Bảo Tuấn, đạt 23 điểm và Á khoa Nguyễn Thanh Tùng, đạt 22,5 điểm.

ĐH Y dược Cần Thơ có thủ khoa đạt 29 điểm, là Vũ Quốc Bảo (SBD 620); 2 á khoa cùng đạt 28,5 điểm, là Cao Minh Châu (SBD 913) và Trần Thị Thiên Trang (SBD 12722). Ngoài ra, trường có 7 thí sinh đạt 28 điểm.

Trường ĐH Cần Thơ năm nay có 4 thủ khoa cùng đạt 26,5 điểm, là Hoắc Việt Anh (SBD 37065), Nguyễn Anh Lộc (SBD 44292), Tiêu Trọng Nhân (SBD 16037) và Tô Nguyễn Phước Mai (SBD 12837). Trường có 9 Á khoa cùng đạt 26 điểm.

Vào đây để tra thông tin điểm thi các trường đã công bố.

Lập Phương

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ