Gần 6.000 đảng viên tham dự hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đảng

GD&TĐ - Gần 6.000 đảng viên tham dự hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ GD&ĐT
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ GD&ĐT

Sáng 30/6, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam."

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, với 252 điểm cầu và gần 6.000 đảng viên tham dự. Chủ trì tại điểm cầu Bộ GD&ĐT là Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng- Bí thư Đảng ủy Bộ.

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, hội nghị nhằm cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 6/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhắc lại, sau mỗi kỳ Đại hội của Đảng, việc tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội, xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội là yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức đảng và đảng viên;  ông Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh: Việc tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng phải đảm bảo nghiêm túc, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu sâu, thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, giúp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối.

Bí thư Đảng ủy Khối tin tưởng, với quyết tâm của toàn Đảng bộ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống; các chỉ tiêu, nhiệm vụ sẽ được hoàn thành vượt mức, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ GD&ĐT tham dự hội nghị
Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ GD&ĐT tham dự hội nghị 

Ngay sau phát biểu của ông Huỳnh Tấn Việt, ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã quán triệt, triển khai các nội dung: Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối xác định trong nhiệm kỳ là: tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, phù hợp với vị trí công tác và có kế hoạch đăng ký thi đua, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Ông Lại Xuân Lâm cho hay, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Khối xác định 6 nhiệm vụ và giải pháp: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị;

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường và đổi mới công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới; thực hiện tốt công tác lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tại Hội nghị, PGS.TS Đặng Quang Định - Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ