Gần 50 trường học ở Nam Định tham gia ngày hội STEM

GD&TĐ - Ngày 16/1, Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định khai mạc Cuộc thi khoa học kỹ thuật và ngày hội STEM cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2024 - 2025.

Trường THPT Nguyễn Bính tham gia cuộc thi với dự án “Giải pháp chăm sóc người cao tuổi bằng Robot Human”.
Trường THPT Nguyễn Bính tham gia cuộc thi với dự án “Giải pháp chăm sóc người cao tuổi bằng Robot Human”.

Cuộc thi khoa học kỹ thuật và ngày hội STEM được tổ chức trong 2 ngày 16 và 17/1 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

Theo Ban tổ chức, tham dự cuộc thi có 56 đơn vị gồm: 9 Phòng GD&ĐT, 46 trường THPT, THCS và 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên.

Trong đó, dự án KHKT có 86 sản phẩm tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực như: Toán - Tin học và điều khiển - Hệ thống nhúng (26 dự án); Kỹ thuật cơ khí - Vật lý (9 dự án); Khoa học xã hội và hành vi (43 dự án); Hóa - Sinh - Y học - Môi trường (8 dự án). Riêng dự án STEM có 73 sản phẩm.

Cuộc thi năm nay có sự phối hợp tham gia tổ chức và đồng hành của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây.

anh-2-stem.jpg
Trường THCS Trực Đại tham gia cuộc thi với mô hình “Đô thị xanh, giao thông an toàn, tiết kiệm năng lượng”.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định cho hay, từ kết quả cuộc thi cấp tỉnh, Ban tổ chức sẽ lựa chọn các đề tài, dự án có chất lượng, đoạt giải cao tham dự Cuộc thi KHKT cấp quốc gia năm học 2024 - 2025.

Dự kiến ngày 21/1, Ban tổ chức sẽ trao giải, giấy chứng nhận cho các dự án KHKT và STEM xuất sắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Ray Kurzweil dự đoán rằng trong những năm sau năm 2029, cuộc sống của con người sẽ thay đổi hoàn toàn.

Bao giờ con người sở hữu siêu năng lực?

GD&TĐ - Các nhà khoa học dự báo đến năm 2030, loài người có thể sở hữu những năng lực vượt trội nhờ đột phá về robot, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học - đặt nền móng cho sự kết hợp giữa con người và máy móc.

Học sinh tham dự một kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: UTE

Giải mã làn sóng học nghề xuyên biên giới

GD&TĐ - Nhiều học sinh sau THPT không còn chọn học đại học trong nước mà chuyển hướng du học nghề tại Đức, Úc, Hàn Quốc… vì chi phí thấp, học nhanh, dễ có việc làm.