Gần 50 hộ bản Rào Tre ở Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu vào bản Rào Tre (ở xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã bị ngập sâu, gây chia cắt hoàn toàn.

Bản Rào Tre (huyện Hương Khê) bị chia cắt do mưa lũ.
Bản Rào Tre (huyện Hương Khê) bị chia cắt do mưa lũ.

Khu vực bị chia cắt tại xã Hương Liên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Chiều 28/9, thông tin từ ông Đinh Văn Sánh – Chủ tịch UBND xã Hương Liên, sau nhiều giờ mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về đã làm khu vực cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu nối liền trung tâm xã đi vào bản Rào Tre bị nước ngập sâu hoàn toàn, chảy xiết từ 1 đến hơn 1,5m.

Khu vực cầu tràn bị ngập sâu, gây chia cắt hơn 70 hộ dân tại bản Rào Tre và thôn 1 (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Khu vực cầu tràn bị ngập sâu, gây chia cắt hơn 70 hộ dân tại bản Rào Tre và thôn 1 (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Đây là cây cầu được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép có chiều rộng khoảng 6m, chiều dài khoảng 120m. Cây cầu cũng là con đường “độc đạo” nối liền trung tâm xã Hương Liên với bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1 (gần bản Rào Tre) của xã Hương Liên. Chính vì vậy, hiện nay, toàn bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1 đang bị chia cắt do nước lũ.

Được biết, bản Rào Tre hiện có 46 hộ đồng bào dân tộc Chứt với tổng số 156 nhân khẩu; còn một phần địa bàn thôn 1 có khoảng 26 hộ dân sinh sống và 1 hộ dân ở thôn 5 vào làm trang trại có khoảng 80 - 100 nhân khẩu.

Thời điểm này, các hộ đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre không có ai ở lại trong rừng và đang ở nhà sàn kiên cố tại bản hoặc ở tại các địa điểm tránh trú nên đảm bảo an toàn.

Chính quyền xã Hương Liên phối hợp các lực lượng lập rào chắn và cảnh báo người, phương tiện tại khu vực bị chia cắt.

Chính quyền xã Hương Liên phối hợp các lực lượng lập rào chắn và cảnh báo người, phương tiện tại khu vực bị chia cắt.

"Ngay khi có thông tin về cơn bão số 4, địa phương đã chủ động các phương án về phòng chống bão lũ, ổn định đời sống cho người dân. Trước đó, đối với bản Rào Tre, chính quyền địa phương đã cấp 15kg gạo/khẩu, dự trữ lương thực phẩm cho người dân. Ngoài ra, tại khu vực bản Rào Tre có trạm dân quân y của bộ đội biên phòng nên đến thời điểm hiện tại bà con vẫn an toàn, ổn định đời sống", ông Sánh cho biết.

Sau khi nắm bắt tình hình, UBND xã Hương Liên đã phối hợp cùng lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên... của xã khẩn trương triển khai lập các biển cảnh báo, rào chắn, giăng dây cấm đường hoàn toàn tại các khu vực đi vào cầu tràn, đồng thời bố trí người trực gác 24/24 giờ để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.

"Chúng tôi cũng đã tuyên truyền, vận động những hộ có nhà ở chưa đảm bảo chủ động di dời đến tránh trú tại những nhà đảm bảo an toàn hoặc đến nhà văn hóa cộng đồng của bản; tiến hành rà soát, kiểm tra chặt chẽ tất cả các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất để ứng phó. Đối với những hộ dân có nguy cơ cao bị ảnh hưởng, đều đã được vận động di dời đến địa điểm tránh trú an toàn...", ông Sánh thông tin.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, từ đêm qua (27/9) đến chiều nay, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được lúc 7h ngày 28/9 tại một số trạm thủy văn phổ biển từ 30mm-120mm như: Hương Khê 124mm; Hương Trạch 115mm; Chu Lễ 101mm; Kỳ Anh 45,1mm; Kẻ Gỗ 72mm…

Mực nước tại các hồ chứa lớn đo được lúc 7h sáng nay như: hồ Ngàn Trươi 40,03/52m (W=356,65/775,7 triệu m3); hồ Kẻ Gỗ 25,70/32,5m… Một số hồ chứa đang xả tràn với lưu lượng từ 2m3 - 69m3/s như: Sông Rác 30m3/s; Thủy điện Hố Hô 69m3/s; Bộc Nguyên 10m3/s…

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện nay, mực nước trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh đang ở xu thế lên. Từ nay (28/9) đến ngày 30/9, trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.