Gần 50 đại sứ quán, tổ chức quốc tế tham dự ‘Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội’

GD&TĐ - Từ 3-5/10, Hà Nội sẽ trở thành điểm hẹn của bạn bè năm châu khi gần 50 đại sứ quán, tổ chức quốc tế tham dự “Lễ hội Văn hóa Thế giới” lần thứ nhất.

“Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất sẽ diễn ra từ 3 - 5/10 tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.
“Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất sẽ diễn ra từ 3 - 5/10 tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Chiều 26/9 tại Hà Nội, Bộ VH,TT&DL phối hợp với UBND TP Hà Nội và Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo giới thiệu chương trình “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất.

Sự kiện do Thứ trưởng Thường trực Bộ VH,TT&DL Lê Hải Bình chủ trì, với sự tham dự của nhiều đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam cùng đông đảo cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

le-hoi-van-hoa-hn-2.jpg
Ông Lê Hải Bình - Thứ trưởng Thường trực Bộ VH,TT&DL phát biểu tại họp báo.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Lê Hải Bình nhấn mạnh, lễ hội là sáng kiến quan trọng nhằm tôn vinh và phát huy vai trò trụ cột của văn hóa đối với phát triển bền vững. Đây sẽ là cầu nối gắn kết các quốc gia, dân tộc, vượt qua những thách thức toàn cầu như xung đột, dịch bệnh hay biến đổi khí hậu, cùng chung tay vì hòa bình và thịnh vượng.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, đến ngày 25/9 đã có 48 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đăng ký tham dự.

Lễ hội sẽ quy tụ 45 không gian văn hóa quốc gia, 33 gian hàng ẩm thực, 16 đoàn nghệ thuật quốc tế, 12 đơn vị giới thiệu sách và 20 quốc gia gửi phim tham gia chương trình chiếu phim.

le-hoi-van-hoa-hn-4.jpg
Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long là địa điểm được chọn diễn ra nhiều hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội.

Điểm nhấn của sự kiện là việc các nền văn hóa thuộc 5 châu lục cùng hội tụ tại Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long, nơi sẽ diễn ra nhiều hoạt động giới thiệu tinh hoa văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và di sản của từng dân tộc.

Theo kế hoạch, “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất sẽ diễn ra từ 3 - 5/10 tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Chương trình gồm lễ khai mạc (3/10), lễ bế mạc (5/10) và chuỗi sự kiện phong phú như: Ngày hội Văn hóa Thế giới Hà Nội, chương trình ẩm thực quốc tế, chiếu phim, dân vũ, mỹ thuật quốc tế, trình diễn trang phục quốc tế và Lễ hội Áo dài, Ngày hội sách quốc tế cùng nhiều hoạt động phụ trợ.

le-hoi-van-hoa-hn-3.jpg

Tại buổi họp báo, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa và Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở & Thông tin đối ngoại Phạm Anh Tuấn cung cấp thêm thông tin chi tiết và công bố trang thông tin điện tử chính thức của lễ hội tại địa chỉ https://Worldculturefestival.vn.

Với phương châm “Văn hóa làm nền tảng - Nghệ thuật là phương tiện”, lễ hội được định hướng trở thành sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên mang tầm quốc tế tại Hà Nội. Sự kiện không chỉ góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế, mà còn khẳng định vai trò của văn hóa trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, vì một thế giới hòa bình và thịnh vượng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc tiếp cận sớm với mạng lưới bệnh viện thực hành lớn giúp sinh viên tự tin làm việc sau khi ra trường.

Nâng cao chất lượng y tế cơ sở từ hệ cao đẳng điều dưỡng tại TUMP

GD&TĐ - Trong chiến lược củng cố mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu, việc đào tạo lực lượng nhân lực có tay nghề tốt và thực ứng nhanh là bài toán cấp thiết. Chương trình đào tạo hệ Cao đẳng Điều dưỡng tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên (TUMP) đang được xem là giải pháp then chốt giúp bổ sung nguồn lao động chất lượng cho hệ thống y tế cơ sở tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Gia đình liệt sỹ Nguyễn Đình Ngô (Hà Tĩnh) vẫn đang chờ mong, tìm kiếm phần mộ của người thân. Ảnh: Tiến Hiệp

Vẫn đợi chờ lời hẹn ngày hòa bình

GD&TĐ - Những năm bom đạn kháng chiến, nhiều nhà giáo, sinh viên sư phạm cũng gác bút nghiên, xung phong lên đường chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Sáng tác ca khúc thiếu nhi là tạo ra những sản phẩm văn hóa tinh thần không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau. Ảnh minh họa từ AI

Đâu rồi ca khúc thiếu nhi?

GD&TĐ - Khi đến dự sinh nhật của cháu mình, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các cháu đang ở độ tuổi thiếu nhi đang hát say sưa những bài hát của người lớn. Thật là đáng buồn!